Nga: Không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO

(PLO)- Ngày 12-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow không chấp nhận việc Ukraine gia nhập NATO, rằng điều này đe dọa an ninh quốc gia và là lý do chính dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Nga không bao giờ chấp nhận viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vì điều đó sẽ đe dọa an ninh quốc gia của Moscow, đài RT đưa tin.

"Việc Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và việc [phương Tây] lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những lý do chính khiến chúng tôi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt này" - ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Moscow "không thể để khối thù địch này tiến gần hơn đến biên giới của Nga".

Ukraine gia nhập NATO
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Ông Ryabkov còn cho biết phần lớn công dân Ukraine, trong đó có nhiều người gốc Nga hoặc nói tiếng Nga, không chia sẻ cái gọi là tham vọng Đại Tây Dương của giới lãnh đạo Kiev hiện nay.

Cùng ngày 12-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng về kế hoạch chuẩn bị cho Ukraine gia nhập NATO mà đặc phái viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine - ông Petr Maresh công bố trước đó.

Cụ thể, ngày 11-12, ông Maresh tuyên bố rằng ông "sẽ không hỗ trợ gửi tiêm kích F-16, xe tăng Abrams hay tên lửa cho Ukraine, nhưng sẽ tập trung vào việc chuẩn bị mối quan hệ đối tác và hỗ trợ Ukraine đạt tư cách thành viên trong tương lai tại EU và NATO".

Đáp lại, bà Zakharova chỉ trích kế hoạch của ông Maresh, cho rằng những bình luận của ông này vô lý.

Theo bà Zakharova, phát ngôn của ông Maresh giống như việc “một nhà sinh thái học tuyên bố sẽ đổ chất thải từ nhà máy lọc dầu xuống biển, và một lính cứu hỏa tuyên bố sẽ không ngăn chặn đám cháy”.

Bà Zakharova cũng cho rằng những phát ngôn này phản ánh bản chất hiện nay của OSCE, một tổ chức vốn dựa trên nguyên tắc đồng thuận bất di bất dịch, nhưng giờ đây đang hoàn toàn phớt lờ ý kiến của Nga và Belarus.

Về cá nhân ông Maresh, bà Zakharova nhận định rằng “gần như đại diện của OSCE không tham gia vào việc hài hòa hóa mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên của tổ chức, mà ngược lại đang làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong không gian châu Âu”.

Phía Ukraine và OSCE chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.