Nga hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật sau vụ xả thải, Tokyo phản đối mạnh

(PLO)- Nga thông báo hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật như "một biện pháp phòng ngừa” sau vụ Nhật xả nước thải phóng xạ Fukushima đã qua xử lý, Tokyo yêu cầu Moscow rút lại quyết định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuyên bố hôm 16-10, Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Nga thông báo hạn chế nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật như "một biện pháp phòng ngừa” sau vụ công ty điện lực Tokyo (TEPCO - Nhật) xả nước dùng để làm mát các lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã qua xử lý ra Thái Bình Dương, theo hãng thông tấn Kyodo News.

nhamay-273-3398.jpg.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: KYODO NEWS

“Như một biện pháp phòng ngừa, từ ngày 16-10 Nga tham gia các biện pháp hạn chế tạm thời của Trung Quốc (TQ) liên quan việc nhập khẩu cá và hải sản khác từ Nhật” - theo tuyên bố của Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Nga.

Theo tuyên bố, các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực cho đến khi có thể xác minh rằng hải sản Nhật đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Nga và của Liên minh kinh tế Á-Âu.

Thông báo trên của Nga vấp phải sự phản đối từ Nhật. Bộ Ngoại giao Nhật “mạnh mẽ yêu cầu" Nga rút lại hạn chế, gọi quyết định của Moscow là "cực kỳ đáng tiếc" vì thiếu cơ sở khoa học.

Hồi tháng 9, Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Nga thông báo đang xem xét thực hiện các hạn chế tương tự như của TQ đối với hải sản từ Nhật.

Đầu tháng này, chính phủ Nhật họp trực tuyến với Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Nga để giải thích các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm an toàn đối với các chất phóng xạ.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 16-10, trước thông báo của Nga về hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật, Bộ Ngoại giao Nhật cũng cho biết đã cung cấp cho Nga thông tin bổ sung sau cuộc họp trực tuyến trên.

“Nhật sẽ tiếp tục đưa ra những lời giải thích dựa trên bằng chứng khoa học cho Nga một cách minh bạch và thiện chí, đồng thời trải qua quá trình xem xét của của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế” - Bộ Ngoại giao Nhật khẳng định.

Nhật bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển từ tháng 8, với đợt xả thải đầu tiên từ ngày 24-8 đến ngày 11-9.

TQ đã cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản Nhật khi đợt xả thải đầu tiên bắt đầu.

Đợt xả thải thứ hai bắt đầu từ ngày 5-10 bất chấp lo ngại từ một số nước và ngư dân địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.