Hết tuần này Nhật kết thúc giai đoạn đầu xả thải Fukushima

(PLO)- Hết tuần này, đến ngày 11-9 Nhật sẽ kết thúc giai đoạn đầu trong công tác xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật) ra biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết theo kế hoạch công ty sẽ kết thúc giai đoạn đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima (đông bắc nước Nhật) ra biển vào ngày 11-9, theo hãng tin AFP.

Cơ quan này cho biết các mẫu thử nước biển lấy từ những khu vực gần nhà máy Fukushima trong thời gian gần đây đều cho thấy hàm lượng tritium (chất phóng xạ có trong nước thải) vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Hình ảnh nhìn từ trên không cho thấy các bể chứa nước thải phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (tỉnh Fukushima, đông bắc nước Nhật) vào ngày 24-8. Ảnh: KYODO NEWS
Hình ảnh nhìn từ trên không cho thấy các bể chứa nước thải phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (tỉnh Fukushima, đông bắc nước Nhật) vào ngày 24-8. Ảnh: KYODO NEWS

“Ước tính khoảng 7.800 tấn nước thải được xả ra biển trong giai đoạn xả thải đầu tiên. Kết thúc giai đoạn này, chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ các cơ sở xử lý và xả nước, cũng như xem xét hồ sơ hoạt động trong đợt xả thải đầu tiên để đảm bảo an toàn cho những lần xả thải tiếp theo” - TEPCO lưu ý, không nói rõ thời điểm bắt đầu đợt xả thải thứ 2.

Cùng ngày 8-9, một số người dân quận Fukushima (tỉnh Fukushima) cùng các quận lân cận tại khu vực đông bắc nước Nhật đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Fukushima, đòi chính phủ ngừng xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển, vì cho rằng hoạt động này ảnh hưởng tới sinh kế và sinh hoạt hàng ngày của họ, tờ The Japan Times đưa tin.

Nhật bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima, nơi bị tàn phá trong thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011, ra Thái Bình Dương từ ngày 24-8. Chính phủ nước này tuyên bố hầu hết thành phần phóng xạ trong nước thải (trừ tritium) sẽ không gây hại cho sức khỏe con người.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước đó cho biết phương pháp xả nước của Nhật là phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu, dù có khả năng sẽ gây tác động phóng xạ "không đáng kể" đối với con người và môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.