Loạt nước phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước phóng xạ Fukushima ra biển

(PLO)- Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, trong đó Bắc Kinh rắn nhất với lệnh cấm nhập hải sản từ Nhật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện một loạt nước có biên giới với Nhật như Trung Quốc (TQ), Hàn Quốc, Triều Tiên đã phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Trong đó Bắc Kinh rắn nhất với lệnh cấm nhập hải sản từ Nhật.

Ngày 24-8, Cơ quan Hải quan TQ đã chỉ trích Nhật về việc xả thải phóng xạ ra biển, gọi đó là “hành động vô trách nhiệm” và tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản từ Nhật.

“Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng TQ. Quyết định ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nhật là biện pháp giúp tránh các rủi ro an toàn thực phẩm do nhiễm phóng xạ từ nước thải của nhà máy hạt nhân Fukushima” - Cơ quan Hải quan TQ lưu ý.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trả lời phỏng vấn hôm 24-8 tại Tokyo (Nhật). Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trả lời phỏng vấn hôm 24-8 tại Tokyo (Nhật). Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tại Tokyo ngày 24-8, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết thông qua các kênh ngoại giao, nước này đã gửi kháng nghị tới TQ kêu gọi Bắc Kinh hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản, theo hãng Kyodo News.

“Chúng tôi có những bằng chứng dựa trên khoa học cho thấy nước xả thải đã qua xử lý không nguy hiểm, TQ có thể cử chuyên gia tới Nhật để thảo luận và đánh giá về vấn đề này” - ông Kishida nhấn mạnh.

Ngoài TQ, những nước trong khu vực như Triều Tiên và Hàn Quốc cũng lên tiếng về hành vi xả nước thải hạt nhân ra biển của Nhật.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24-8 đã chỉ trích hành động trên của Nhật, cho rằng nó gây nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng an ninh và tương lai nhân loại. Bộ này cũng kêu gọi Nhật nên ngừng việc xả thải, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, giữa lúc nhiều nhóm dân sự và môi trường biểu tình phản đối hành động xả thải của Nhật, ngày 24-8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi Nhật công bố thông tin về quá trình xả thải trong vòng 30 năm một cách minh bạch và rõ ràng, theo hãng tin Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.