NATO đưa tàu, máy bay đến Đông Âu, Mỹ báo động 8.500 quân

(PLO)- Trước mối lo ngại ngày càng cao từ Nga, NATO tăng cường nhiều tàu và máy bay chiến đấu đến Đông Âu, phần Mỹ báo động sẵn sàng 8.500 quân.

Hãng Reuters dẫn thông báo từ NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) hôm 24-1 cho biết họ đang đặt các lực lượng chiến đấu của mình trong tình trạng sẵn sàng và đưa đến Đông Âu nhiều tàu và máy bay chiến đấu hơn trước nguy cơ Nga tấn công Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay hiện có khoảng 8.500 lính Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ và đang chờ lệnh để triển khai tới khu vực nếu Moscow tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Kiev. 

Hiện căng thẳng vẫn đang tiếp tục dâng cao sau khi Nga điều khoảng 100.000 quân lính tới khu vực biên giới giữa nước này với Ukraine.

Dù nhiều lần phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công Kiev, song Moscow vẫn đưa quân đến bao vây xung quanh khu vực phía bắc, đông và nam của Ukraine, với lý do để phòng thủ trước phản ứng của phương Tây, cho rằng Nga mới là mục tiêu chứ không phải kẻ chủ mưu gây hấn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24-1 cũng đã có một cuộc gọi trực tuyến dài 80 phút với một số nhà lãnh đạo châu Âu từ Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, theo thông tin từ Washington. 

Một thành viên của lực lượng quân đội Ukraine có mặt ở khu vực biên giới giáp với Nga tại vùng Donetsk, ngày 22-1. Ảnh: REUTERS

Hoan nghênh hàng loạt hoạt động triển khai lực lượng do các thành viên tiến hành trong những ngày gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết”.

“Chúng tôi sẽ luôn ứng phó với bất kỳ sự chuyển biến xấu đi nào của tình hình an ninh của chúng tôi, bao gồm cả việc tăng cường khả năng phòng thủ tập thể” - ông Stoltenberg tuyên bố.

Tổng thư ký NATO cho hay việc tăng cường sự hiện diện của tổ chức này ở sườn phía đông có thể bao gồm việc triển khai thêm các nhóm tác chiến: “Chúng tôi cũng đang xem xét đưa các nhóm chiến đấu đến khu vực ở phía đông nam của liên minh”.

Ngoài ra, theo NATO, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan đều đang lên kế hoạch hoặc cân nhắc gửi quân đội, máy bay hoặc tàu đến Đông Âu. Một quan chức Ba Lan nói rằng Warsaw sẽ vạch ra ranh giới trong việc gửi quân đến Ukraine.

Cho đến nay, NATO đã có khoảng 4.000 quân đang đồn trú ở Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan, cùng nhiều xe tăng, hệ thống phòng không và các đơn vị tình báo và giám sát.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang hoàn thiện những nỗ lực cuối cùng để xác định các đơn vị cụ thể mà họ có thể triển khai tới khu vực sườn phía đông của NATO.

Một trong các quan chức cho biết Washington có thể triển khai tới 5.000 binh lính, trong khi một quan chức ngoại giao của NATO nói rằng Washington đang xem xét chuyển dần một số binh sĩ đóng ở phía Tây Âu sang Đông Âu trong những tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.