Nghị sĩ Ukraine: Nga, Mỹ đã cùng đồng ý Kiev sẽ không bao giờ được gia nhập NATO

(PLO)- Một nghị sĩ Ukraine mới đây dẫn nhiều nguồn tin cấp cao khẳng định Nga và Mỹ đã đi tới đồng thuận về việc không cho Ukraine gia nhập NATO. 

Đài RT đưa tin một nghị sĩ Quốc hội Ukraine là ông Nestor Shufrich trong một cuộc phỏng vấn với kênh Nash hôm 11-1 đã có một phát ngôn đáng chú ý về nỗ lực xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine thời gian qua. 

Cụ thể, ông cho rằng chiến dịch vận động đưa Ukraine vào NATO của Tổng thống Volodymyr Zelensky có nguy cơ thất bại vì Mỹ và Nga đã cùng đồng ý không cho nước này gia nhập sau phiên đối thoại hôm 10-1 và phiên tiếp xúc tiền đối thoại hôm 9-1. 

Phái đoàn Nga - Mỹ trong phiên đối thoại ngày 10-1 ở TP Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Ông Shufrich cho biết cơ sở để ông đưa ra khẳng định trên là do ông đã có dịp tiếp xúc và nói chuyện với nhiều lãnh đạo của "hai nước châu Âu" không nêu cụ thể tên và một số nhân vật thân cận với chính quyền một quốc gia thuộc nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Cả ba nước này cũng đều là thành viên NATO. 

"Những người tôi tiếp xúc đều nói thẳng rằng người Mỹ và người Nga đã đạt được đồng thuận trên mọi thứ và trên danh nghĩa thì một trong số đó là Ukraine sẽ không bao giờ trở thành một phần của NATO" - ông Shufrich cho hay, đồng thời chia sẻ thêm là ngay cả Tổng thống Zelensky cũng không tin rằng sẽ đưa được Ukraine vào NATO trong thời gian tại vị. 

Ông Sergey Shakhov - một nghị sĩ khác thuộc đảng Niềm tin, một đảng trong liên minh cầm quyền Ukraine hiện nay, cũng xuất hiện trên kênh Nash khẳng định mọi thảo luận về an ninh Đông Âu mà không có hiện diện của Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng. 

Về một số vấn đề khác có liên quan, nghị sĩ Shufrich cho biết Nga dường như đạt được thành công trong đàm phán yêu cầu Mỹ và phương Tây giảm quy mô tên lửa, nhất là tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, triển khai tới Ukraine và các nước vùng Baltic nói chung.

"Tôi được bảo là người Mỹ đã nghe phía Nga về các yêu cầu này và họ không có ý kiến phản đối" - ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hồi ngày 10-1 đã khẳng định sẽ chỉ tập trung vào đàm phán triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Âu, còn những việc kết nạp thành viên mới vào NATO và kế hoạch mở rộng hiện diện của khối sẽ không bàn đến. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cùng ngày cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận yêu cầu của Nga về một văn bản mang tính ràng buộc pháp lý hạn chế NATO mở rộng hiện diện về phía đông và tổ chức các hoạt động quân sự trong khu vực. Ngoài ra, Ông Price cho biết quan điểm của Washington là sẽ không bàn về vấn đề Ukraine nếu không có ý kiến từ Kiev. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.