Nga bất ngờ diễn tập xe tăng ngay sát biên giới Ukraine

(PLO)- Nga triển khai binh sĩ và xe tăng phối hợp tập trận trên nhiều vùng gần biên giới Ukraine trong bối cảnh đối thoại an ninh Nga - Mỹ về Ukraine đang chững lại. 

Hãng tin Reuters ngày 12-1 cho biết chính quyền Nga vừa triển khai xe tăng phối hợp cùng binh sĩ tập trận gần biên giới Ukraine trong bối cảnh các cuộc đối thoại với Mỹ về tình hình an ninh châu Âu và vấn đề Ukraine không đạt được nhiều tiến triển tích cực. 

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho hay đã điều khoảng 3.000 binh sĩ cùng nhiều xe tăng tiến hành diễn tập, đánh trận giả tại bốn khu vực thuộc vùng phía tây nam Nga, ngay sát biên giới với Ukraine. 

Reuters cho rằng việc điều quân tập trận cho thấy Nga dường như không có ý định giảm áp lực quân sự lên Ukraine - vốn là vấn đề khiến nước này phải đàm phán với Mỹ và là điều kiện để phương Tây cân nhắc bản dự thảo dự thảo hiệp ước an ninh của Moscow. 

 Một lính xe tăng của Nga trong đợt tập trận ở vùng Rostov hồi tháng 12-2021. Ảnh: 

Trước đó, hai nước này đã kết thúc phiên đàm phán đầu tiên vào ngày 10-1 kéo dài 7 giờ rưỡi. Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định cuộc gặp diễn ra một cách cởi mở, thực chất và thẳng thắn nhưng không nhiều dấu hiệu tích cực. 

Ông Peskov cho hay kết quả đàm phán có thể sẽ rõ ràng hơn khi Nga hoàn thành hai vòng đàm phán còn trong tuần này - một lần với phái đoàn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 12-1 (giờ địa phương) và một lần nữa với Mỹ vào ngày 13-1 (giờ địa phương). 

"Không có thời hạn nào cho bất kỳ điều kiện nào của Nga đưa ra cả, nhưng chúng tôi không hài lòng nếu tiến trình đối thoại kéo dài" - ông Peskov nhấn mạnh. 

Tới nay, lập trường của Nga vẫn là yêu cầu Mỹ và NATO công khai xác nhận sẽ không kết nạp Ukraine làm thành viên khối và ngừng triển khai các khí tài quân sự lên lãnh thổ của nước này, cũng như hạn chế các hoạt động quân sự phối hợp với Ukraine.

Chính quyền Mỹ nhiều lần cho biết họ không thể chấp nhận yêu cầu của Nga, nhưng sẵn sàng đàm phán trên các phương diện khác như giảm thiểu quy mô triển khai tên lửa xung quanh Nga và giảm mức độ triển khai các hoạt động diễn tập quân sự. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.