Năng vi hành để giảm ‘đối thoại trong bức xúc’

(PL)- “Giá mà bí thư đối thoại sớm”. Bà con ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa đã vui mừng khi được gặp bí thư tỉnh để bày tỏ những bức xúc, trăn trở.

Họ thỏa mãn vì được giãi bày, được lắng nghe, chốt lại các vấn đề mà bấy lâu họ mong được giải quyết và được lý giải từng việc một. Họ cho rằng nếu bí thư đối thoại sớm thì đã không có gần 10 ngày căng thẳng vừa qua.

Có một điều tưởng cũ, nói mãi nhưng vẫn cần phải nhắc nhở thường xuyên với người làm lãnh đạo: Lãnh đạo phải năng vi hành, như một biện pháp hữu hiệu để sâu sát với công việc, hiểu bộ máy, cấp dưới của mình đang làm gì, có an lòng dân hay không. Không vi hành thì không hiểu thực trạng. Phải đến với dân, không cần báo trước, không cần tiền hô hậu ủng thì mới thấy được muôn màu của đời sống cư dân, những sắc màu sáng tối, những góc khuất. Có như thế mới tránh được chuyện bị cấp dưới cho “uống thuốc an thần”, báo cáo sai... Vi hành chính là gửi đi thông điệp cho cấp dưới về sự giám sát thường xuyên của cấp trên, cái mà chúng ta đang thiếu khi đang ỷ lại vào những “cái gọi là quy trình” mang tính hình thức. Việc đối thoại để kịp thời giải quyết những căng thẳng giữa chính quyền và người dân là việc làm cần thiết, nhưng nếu trước đó người đứng đầu hoặc lãnh đạo sâu sát hơn, giảm họp và năng vi hành hơn thì sẽ không có những bức xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, không có những vụ đất đai của dân bỗng rơi vào tay ai đó như gần đây VTV phản ánh, không có vụ lừa đa cấp động trời kiểu Liên Kết Việt...

Làm lãnh đạo phải năng vi hành như một biện pháp hữu hiệu với công việc. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi bà con nông dân và chúc tết nhân dịp năm mới. Ảnh: NHẬT NAM

Chuyện vi hành ở nước ta không hiếm nhưng cách thức vi hành và quyết tâm giải quyết những tồn tại sau chuyến vi hành ấy mới quan trọng. Hãy đừng chỉ đến để nghe dân nói, ghi sổ rồi xếp lại để đó. Bất cứ nơi đâu, người dân cũng chỉ cần đời sống ổn định để tìm miếng ăn hằng ngày. Vi hành xong thì mong hãy xắn tay áo gỡ vướng cho dân, kèm theo đó cũng phải là việc xử lý dứt dạt, kỷ luật xứng đáng những cán bộ làm phiền, nhũng nhiễu dân, thâm lạm của công, báo cáo láo... Người dân tin lãnh đạo hay không là ở sự đối chiếu lời hứa và việc làm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.