Năm học mới, TP.HCM đưa vào sử dụng hàng loạt ngôi trường mới

(PLO)- Dự kiến trong năm học 2024-2025, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng hàng loạt ngôi trường mới với tổng mức đầu tư hơn 2,2 ngàn tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm học mới. Theo đó, trong thời gian qua TP.HCM tăng tốc đầu tư sửa chữa, xây dựng nhiều ngôi trường mới.

Dự kiến trong năm học 2024-2025, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án, với 476 phòng học mới (trong đó: số phòng học tăng thêm là 412 phòng) với tổng mức đầu tư hơn 2,2 ngàn tỉ đồng.

ngôi trường mới
Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Bình Tân vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Số phòng học mới lần lượt ở các cấp học như sau mầm non là 41 phòng học (tăng thêm 30 phòng); tiểu học là 246 phòng học (tăng thêm 203 phòng); THCS là 126 phòng học (tăng thêm 126 phòng).

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến từ sau ngày 5-9-2024 đến hết tháng 12 năm 2024, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng năm dự án với 63 phòng học mới (trong đó: số phòng học tăng thêm là 53 phòng) với tổng mức đầu tư: 267,22 tỉ đồng. Số phòng học mới lần lượt ở các cấp học cụ thể gồm mầm non 33 phòng học (tăng thêm 23 phòng); tiểu học là 30 phòng (tăng thêm 30 phòng).

Sở GD&ĐT cũng cho biết tính đến hết năm 2023, đã đạt 294 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi (Ước thực hiện năm 2024 là 296).

ngôi trường mới
Năm học mới, quận Bình Tân đưa vào sử dụng 7 ngôi trường mới trong đó có Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, ngành GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM Đợt 1. Dự kiến tháng 8-2024, ngành sẽ hoàn thành quy trình tuyển dụng, kịp thời phân công các trường hợp trúng tuyển về đơn vị nhận nhiệm vụ để chuẩn bị năm học mới.

Sở GD&ĐT cho hay nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho năm học 2024-2025 (tính đến tháng 7-2024) gồm 3.522 giáo viên (chuyên biệt: 79 giáo viên, mầm non: 649 giáo viên, tiểu học: 1.243 giáo viên, THCS: 1.151 giáo viên) và 720 nhân viên (chuyên biệt: 33 nhân viên, mầm non: 124 nhân viên, tiểu học: 241 nhân viên, THCS: 276 nhân viên).

Hiện, có 11 quận, huyện đã và đang thực hiện quy trình tuyển dụng sau khi được UBND quận, huyện phê duyệt; 09 quận, huyện, TP đang chờ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng; 02 quận chưa xây dựng Kế hoạch do biên chế số lượng người làm việc được giao năm 2024 thiếu, đang chờ giao bổ sung (quận 5, quận 6).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.