Năm học mới, TP.HCM sẽ có thêm ngôi trường hiện đại ở huyện Hóc Môn

(PLO)- Năm học 2024-2025, Huyện Hóc Môn có thêm một ngôi trường hiện đại được đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư 57,5 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để chuẩn bị cho năm học mới, các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đang gấp rút xây dựng trường lớp.

Tại huyện Hóc Môn, Trường Tiểu học Lê Văn Phiên, thuộc địa bàn xã Tân Thới Nhì sẽ được đưa vào hoạt động vào dịp khai giảng 5-9.

ngôi trường hiện đại
Trường Tiểu học Lê Văn Phiên - ngôi trường hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng vào năm học mới. Ảnh: PHÒNG GD&ĐT

Trường tiểu học Lê Văn Phiên được xây dựng quy mô 15 lớp với 525 học sinh, sĩ số bình quân là 35 học sinh/lớp, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các khối lớp từ năm học 2024-2025.

Theo hồ sơ thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, trường tiểu học có quy mô 3 tầng (một trệt và 2 lầu) với diện tích đất xây dựng là 6.000 m2. Trong đó, diện tích sàn xây dựng là 5.131,01m2 thuộc địa bàn ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì.

Trường được thiết kế hiện đại với 20 phòng học, các phòng chức năng khác và các công trình phụ trợ. Trường tiểu học còn có hồ bơi, sân chơi, sân thể dục thể thao, bãi xe, nhà ăn... phù hợp với yêu cầu dạy và học của trường tiểu học.

ngoi-truong-hien-dai-1.jpg
Ngôi trường hiện đại Lê Văn Phiên được thiết kế 20 phòng học và nhiều phòng học chức năng khác. Ảnh: PHÒNG GD&ĐT

Công trình trường học được trang bị đầy đủ các thiết bị phương tiện đồ dùng dạy học, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tổng mức đầu tư xây dựng trường là 57,5 tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2024-2025, dự kiến TP.HCM tăng 24.097 học sinh, trong đó THCS tăng 7.022 học sinh; THPT tăng 16.999 học sinh.

Dự kiến từ nay đến ngày 5-9, TP sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới với tổng mức đầu tư 1.970 tỉ đồng.

Dự kiến từ sau ngày 5-9 đến hết tháng 12-2024 sẽ đưa vào sử dụng 5 dự án với 63 phòng học mới với tổng mức đầu tư khoảng 267 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.