Năm 2026: Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn xét tuyển các ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật

(PLO)- Năm 2026, thí sinh sẽ có 13 ngày để đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển vào đại học và xét tuyển cao đẳng ngành giáo dục mầm non. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026.

Năm nay, quy trình xét tuyển tiếp tục được thực hiện thống nhất, công khai, tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo nâng cao trách nhiệm giải trình trong tuyển sinh.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hệ thống tuyển sinh chung. Các cơ sở đào tạo phải xây dựng và công khai đầy đủ thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tiêu chí phụ... trên trang thông tin điện tử của trường và cập nhật lên hệ thống theo quy định.

Các thông tin này phải được công bố sớm để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển.

xet-tuyen-dai-hoc-2026.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: VĂN SƠN

Lộ trình các mốc triển khai được quy định cụ thể như sau:

  • Trước 15-2-2026, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 trên cổng thông tin của đơn vị.
  • Từ 17-6 đến 21-6-2026, thí sinh được tập dượt đăng ký xét tuyển thử trên hệ thống tuyển sinh chung.
  • Trước 17 giờ ngày 20-6-2026, thí sinh hoàn tất nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về cơ sở đào tạo. Trước 30-6, phải hoàn tất việc xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh diện xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách lên hệ thống xét tuyển chung.
  • Từ 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7-2026 là thời gian chính thức đăng ký và sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng theo mức độ ưu tiên thực tế của mình.
  • Ngày 8-7-2026, công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, pháp luật.
  • Trước 17 giờ ngày 10-7, điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trên cổng thông tin của cơ sở đào tạo.
  • Từ 15-7 đến 21-7-2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống.
  • Từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 10-8, thực hiện xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đăng ký mà thí sinh trúng tuyển.
  • Trước 17 giờ ngày 13-8, các cơ sở đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1.
  • Trước 17 giờ ngày 21-8-2026, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến với cơ sở đào tạo trúng tuyển, nếu không xác nhận trong thời hạn này sẽ mất quyền trúng tuyển.
  • Từ tháng 8 đến tháng 12-2026, các trường có thể tiếp tục tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật. Hội đồng xây dựng ngưỡng chất lượng đầu vào sẽ làm việc trên cơ sở kết quả thi tốt nghiệp THPT và các phương thức đánh giá phù hợp.

Giáo viên rời nghề tăng từng năm, 'tuyển 1, mất 2'

Giáo viên rời nghề tăng từng năm, 'tuyển 1, mất 2'

(PLO)- Số liệu được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đưa ra cho thấy số giáo viên rời nghề tăng nhanh, trong khi tuyển mới không theo kịp, khiến vòng quay đào tạo – tuyển dụng – rời nghề - đào tạo gặp nhiều thách thức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.