Năm 2022 sẽ không xảy ra hiện tượng “sốt đất”?

(PLO)- Bức tranh thị trường bất động sản năm 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi.

Dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng nhu cầu nhà ở, đầu tư nhà, đất vẫn rất lớn. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) trong năm 2022 hồi phục, tiếp tục thu hút dòng tiền đổ vào.

Dòng tiền vẫn chảy vào bất động sản

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, cho biết nhiều yếu tố vĩ mô, vi mô sẽ thúc đẩy thị trường BĐS phục hồi tốt hơn trong năm 2022-2023. Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6%-6,5% trong năm sau, thậm chí nếu thực hiện tốt các chương trình phục hồi, GDP có thể tăng 6,5%-7%. Kinh tế chuyển biến tích cực sẽ giúp sức cầu BĐS bật tăng.

Triển vọng của thị trường BĐS còn đến từ các yếu tố khác như chiến lược phát triển nhà ở 2021-2030 đang được hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư công được thúc đẩy. Bên cạnh đó, các vấn đề pháp lý đang được tháo gỡ dần, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh.

Theo các chuyên gia, kịch bản thị trường bất động sản năm 2022 vào nửa đầu năm, nguồn cung mới và sức mua có thể sẽ tăng nhẹ. Ảnh: QUANG HUY

Đáng chú ý là nguồn vốn tín dụng đổ vào BĐS cũng dồi dào. Tính đến hết quý III-2021, vốn tín dụng BĐS tăng khoảng 6% so với cuối năm 2020. Ngoài ra, vốn tư nhân và vốn FDI cũng đổ mạnh vào thị trường này, khi hết tháng 11 tổng vốn ngoại đăng ký mới đã đạt gần 2 tỉ USD, đứng thứ ba trong nhóm các lĩnh vực.

Vì thế, theo nhận định của TS Lực, BĐS vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2022. Nguồn vốn đổ vào ngành BĐS và chứng khoán dẫn đầu các ngành hồi phục sau đại dịch. Nhìn chung, BĐS vẫn là kênh đầu tư an toàn trong trung và dài hạn. “Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hai năm tới, Chính phủ và Quốc hội đang họp bàn nhằm thống nhất có một gói khoảng 60.000-65.000 tỉ đồng để phát triển nhà ở. Đây sẽ là một cú huých rất tốt với mức lãi suất tương đối ưu đãi, có thể thấp hơn thị trường hiện nay khoảng 3%-4%” - TS Lực nói.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin batdongsan.com.vn, cho biết nhu cầu đầu tư địa ốc của người dân trong năm 2022 rất lớn. Khảo sát nhanh 1.000 người mua nhà của trang này cho thấy 92% phản hồi sẽ tiếp tục đầu tư BĐS trong năm sau. Trong đó, 77% nói rằng việc mua nhằm sở hữu thêm nhà, chỉ 23% cho biết là mua thay thế. 44% người nói sẽ mua trong 1-2 năm tới, 32% cho biết sẽ đầu tư trong 3-5 năm. Hai loại hình đầu tư được quan tâm lớn trong năm 2022 là chung cư và đất nền.

Nhiều chuyên gia khác cũng nhận định kịch bản thị trường BĐS năm 2022: Vào nửa đầu năm, nguồn cung mới và sức mua được duy trì ổn định như quý IV-2021, có thể sẽ tăng nhẹ. Đến nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ sôi động hơn với cả nguồn cung mới và sức mua. Tuy nhiên, sẽ không có “sốt đất” trong năm 2022 vì Chính phủ đang kiểm soát tốt chính sách tài chính, kiềm chế lạm phát, lãi suất và giá trị đồng nội tệ ổn định trong mấy năm qua, kênh đầu tư thay thế BĐS cũng đa dạng hơn.

Xu hướng giá nhà vẫn tăng

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE, cho biết dự kiến năm 2022 nguồn cung thị trường căn hộ đón nhận số lượng gấp đôi so với năm 2021. Với thị trường nhà ở gắn liền với đất, nguồn cung sẽ tăng 20%-30%, tuy nhiên so với nguồn cầu lớn trên thị trường, trong hai năm tới vẫn có sự lệch pha về cung cầu.

Theo bà Dung, giá BĐS vẫn theo xu hướng tăng là bởi tất cả chi phí liên quan đến phát triển sản phẩm cũng cao hơn so với bình thường. Ngoài những chi phí liên quan đến xây dựng, vật liệu và vận chuyển hàng hóa, chi phí vốn, chi phí trả lãi ngân hàng mà đặc biệt là các sản phẩm chào bán trong giai đoạn này cũng mang tính khác biệt rất nhiều so với những sản phẩm trước dịch COVID-19. Các sản phẩm này được đầu tư nhiều hơn và chủ đầu tư phải bỏ ra một số vốn để xây dựng, phát triển các sản phẩm này đương nhiên sẽ khiến giá thành của sản phẩm bị đội lên.

Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định loại hình căn hộ chung cư có sự ổn định, sẽ phục hồi tốt trong năm 2022 với mức độ quan tâm có sự tăng trưởng. Đặc biệt, loại hình căn hộ chung cư cho thuê có sự quan tâm tăng trở lại, mặt bằng giá tăng.

Đối với phân khúc nhà riêng, nhà phố, ông Quốc Anh cho rằng sẽ ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19, tuy nhiên với chính sách tốt, kiểm dịch tốt, hộ chiếu vaccine đi lại thuận tiện hơn, kỳ vọng loại hình này sẽ quay lại, mức độ quan tâm tốt hơn, lượng tin phản ánh gián tiếp nguồn cung thị trường tăng mạnh năm 2022, mặt bằng giá ổn định, tăng ở một số khu vực nhất định. Với đất nền, loại hình này tiếp tục nhận được sự quan tâm tốt, mặt bằng giá tăng, nhất là ở khu vực có quy hoạch, dự án đầu tư công đẩy mạnh.

Rủi ro lớn khi nhà đầu đi vay để đầu tư đất

Lạm phát sẽ không xảy ra trong năm 2022 bởi Chính phủ đang quản lý tiền tệ tốt, chi tiêu hợp lý. Nếu lạm phát tăng thì chỉ có nguyên nhân đến từ việc tăng giá, khi năng lực sản xuất thấp. Tuy nhiên, đến nay năng lực sản xuất của Việt Nam còn tốt. Giá đất tăng cao nhiều lần nhưng lại không nằm trong danh mục hàng hóa tính lạm phát.

Với tâm lý lo lạm phát xảy ra nên người dân có xu hướng lưu trú tiền vào vàng, BĐS. Tuy nhiên, nếu ồ ạt đổ tiền vào BĐS nhưng nhà đầu tư lại sử dụng dòng tiền vay từ ngân hàng thì rủi ro rất lớn. Như giai đoạn 2011-2012, nhiều đại gia vì vay tiền ngân hàng đầu tư BĐS đã phá sản do ngân hàng điều chỉnh lãi suất vay cao để bù lạm phát.

Do vậy, nhà đầu tư nếu tiềm lực tài chính mạnh thì mới nên xuống tiền vào BĐS. Vì nếu dùng đòn bẩy tài chính thì chưa kịp đợi bán BĐS, nhà đầu tư đã ngộp trong nợ nần.

TS ĐINH THẾ HIỂN, chuyên gia kinh tế 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.