Nadal đã xuất hiện còn Djokovic đang ở đâu?

(PLO)-Trong khi Rafael Nadal sẵn sàng lập kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 21 thì Novak Djokovic vẫn bặt vô âm tín tại Úc mở rộng.

Nadal khoe tập luyện tại sân đấu chính của giải Úc mở rộng. ẢNH: FBVN

“Đừng nói với bất cứ ai... tôi ở đây”, tay vợt đang giữ kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam nam, ngang bằng với Novak Djokovic và Roger Federer - Nadal đăng lời viết kèm bức ảnh chụp tại sân Rod Laver Arena (Úc).

Sự có mặt của ngôi sao người Tây Ban Nha đã đánh bay mọi nghi ngờ, sau khi Nadal có kết quả dương tính với COVID-19 ở giải tại Abu Dhabi rồi không chắc, liệu anh có kịp bình phục để tranh tài Grand Slam đầu năm 2022 hay không.

Abu Dhabi cũng là giải đấu đầu tiên Nadal đã 35 tuổi, ra sân sau bốn tháng nghỉ dưỡng thương bàn chân. Trong năm 2021, Nadal bị loại khỏi bán kết Roland Garros bởi Djokovic, anh cũng buộc phải rút khỏi Wimbledon, Thế vận hội Tokyo lẫn giải Mỹ mở rộng.

Trong khi Nadal miệt mài tập luyện...

...thì Djokovic thảnh thơi đi xem trận đấu bóng rổ. ẢNH: GETTY

Tại Úc mở rộng, giải đấu được xem là “sân nhà” của Djokovic với 9 lần lên ngôi vô địch thì Nadal chỉ mới một lần đoạt cúp nhưng có đến bốn lần về nhì.

Để quá trình chuẩn bị cho Grand Slam đầu năm được chỉnh chu, Nadal sẽ tham gia giải đấu ATP 250, khởi tranh tại Melbourne vào ngày 4-1.

Sự xuất hiện của cựu số 1 thế giới Nadal sẽ là động lực đối với ban tổ chức Úc mở rộng, giải đấu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương của hàng loạt ngôi sao như Federer, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, chị em nhà Williams gồm Serena và Venus, lẫn tay vợt người Canada - Bianca Andreescu.

Sau khi chính thức rút tên khỏi ATP Cup, việc tay vợt nam số 1 thế giới Djokovic có dự tranh Úc mở rộng 2022 hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Thông tin mới nhất cho biết, chính phủ Úc đã từ chối đề nghị miễn trừ tiêm vaccine phòng COVID-19 của Dokovic. Điều này khiến tay vợt người Serbia sẽ không thể bảo vệ chức vô địch tại Úc mở rộng.

Úc mở rộng khởi tranh các trận tranh tài của vòng đấu chính vào ngày 17-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.