Trung Quốc cấm các tuyển thủ xăm mình

(PLO)-Các cầu thủ bóng đá bị cấm xăm mình nếu muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình, gặp đội tuyển Việt Nam vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. ẢNH: GETTY

Thời gian gần đây, các tuyển thủ Trung Quốc thường dùng ống tay áo dài hoặc quấn băng để che kín hình xăm khi thi đấu. Nhưng Cục quản lý thể thao Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố “cứng”, nghiêm cấm các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia xăm hình xăm mới.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Những người có hình xăm được khuyến cáo nên xóa bỏ chúng. Với những trường hợp đặc biệt, các hình xăm phải được che đi trong quá trình tập luyện và thi đấu nếu như nó nhận được sự đồng ý của các thành viên khác trong đội”.

Có thông tin cho rằng, đội tuyển U-20, thậm chí những đội tuyển trẻ hơn bị “nghiêm cấm” tuyển chọn bất kỳ tài năng nào có hình xăm trên người. Tuy nhiên, qui định đang vấp phải sự phản đối từ các CĐV quốc gia tỉ dân.

Theo truyền thống, xăm mình không gây được thiện chí ở Trung Quốc nhưng nó ngày càng trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc từng ra lệnh cho các tuyển thủ che đi hình xăm, đồng thời thực hiện công tác “giáo dục tư tưởng” đối với các cầu thủ trẻ.

Cầu thủ xăm mình hiện không được chào đón ở đội tuyển bóng đá Trung Quốc. ẢNH: GETTY

Năm ngoái, một trận đấu bóng đá nữ ở trường đại học đã bị hoãn lại sau khi các cầu thủ nhận được thông báo họ không được phép nhuộm tóc.

Chủ tịch Tập Cận Bình kỳ vọng Trung Quốc đăng cai, thậm chí vô địch World Cup vào một ngày không xa. Tuy nhiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Trung Quốc nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 5/6 đội tuyển ở bảng B. Trong khi chỉ hai đội dẫn đầu bảng mới đủ điều kiện tham dự VCK World Cup vào năm sau.

Ngoài các biện pháp cứng rắn với thể thao, Trung Quốc cũng đã thúc đẩy hàng loạt các chế tài đối với thanh thiếu niên trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó bao gồm các biện pháp sâu rộng như cấm gu “thẩm mỹ bất thường”, cấm các chương trình truyền hình thực tế, tuyển lựa tài năng cũng như những hành vi thái quá trong ngành giải trí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.