Myanmar không còn miễn nhiễm COVID-19, đã có 2 ca dương tính

(PLO)- Hai ca nhiễm COVID-19 ở Myanmar là hai nam công dân nước này, một 36 tuổi trở về từ Mỹ và một 26 tuổi trở về từ Anh.

Tối 23-3, Bộ Y tế Myanmar xác nhận nước mình đã có hai ca nhiễm COVID-19, hãng tin AFP cho biết.

Tính đến thời điểm tối 23-3 Myanmar đã làm xét nghiệm cho 214 người, trong đó có hai ca cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Hai ca dương tính đầu tiên này là hai nam giới Myanmar, một 36 tuổi trở về từ Mỹ và một 26 tuổi trở về từ Anh.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả mọi người tiếp xúc gần với hai người này” - AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Myanmar.

Các chú tiểu được kiểm tra nhiệt độ trên đường phố Yangon (Myanmar). Ảnh: AFP

Theo AFP, thông báo của Bộ Y tế Myanmar dù là vào tối muộn nhưng gần như ngay lập tức khiến người dân đổ đến các cửa hàng mua sắm do bất an, đặc biệt tại TP thương mại Yangon.

Những ngày gần đây Myanmar đã cho đóng cửa nhiều địa điểm công cộng, như trường học, rạp phim, quán bar… Myanmar cũng cấm tụ tập trên đường phố và các lễ hội té nước thường diễn ra vào lễ năm mới nước này vào tháng 4.

Ngày 23-3, hàng ngàn người lao động Myanmar ở các nước đổ dồn về biên giới Thái Lan - Myanmar để nhập cảnh về Myanmar trước khi kế hoạch đóng cửa biên giới được thực hiện.

Người từ nước ngoài vào Myanmar được kiểm tra nhiệt độ tại khu nhập cảnh ở thị trấn Myawaddy, bang Kayin (Myanmar) gần biên giới với Thái Lan. Ảnh: AFP

Trong khi đó người nước ngoài bên trong Myanmar kéo nhau rời đi, sau khi các đại sứ quán cảnh báo nguy cơ bị kẹt lại ở nước có hệ thống y tế không được đánh giá cao.

Một bác sĩ ở TP Pathein, vùng Ayeyarwady lên Facebook kêu gọi ủng hộ nguồn lực cho bệnh viện mình làm việc vốn đang chỉ có bảy giường bệnh và một máy trợ thở, không có cách nào đối phó với COVID-19 một khi dịch bùng phát mạnh.

“Nếu chúng tôi có hơn bảy bệnh nhân, chúng tôi sẽ đặt họ ở đâu?” - bác sĩ này lo lắng.

Myanmar có đường biên giới dài 2.100 km với Trung Quốc - nước xuất phát dịch.

Như vậy, trong khối ASEAN chỉ còn Lào chưa thông báo có dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.