Cập nhật COVID-19 Đông Nam Á: Indonesia, Thái Lan báo động

(PLO)- Indonesia đứng trước thời điểm quan trọng, có nguy cơ bùng phát dịch nghiêm trọng gây quá tải hệ thống y tế. Thái Lan có số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày: 89 người.

Malaysia vẫn là nước nóng nhất Đông Nam Á về tình hình dịch COVID-19. Trong ngày 21-3 Malaysia thông báo có thêm bốn người chết, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên tám. Trong bốn ca tử vong mới có hai người từng tham gia sự kiện tôn giáo quy mô 16.000 người ở nước này.

Hai người chết ngày 21-3 từng tham gia sự kiện tôn giáo 16.000 người ở đền thờ Masjid Jamek Sri Petaling gần Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: ST

Malaysia có tới 153 ca nhiễm mới trong ngày 21-3, đưa tổng số ca nhiễm nước này lên 1.183 tính đến ngày 21-3. Trong số người nhiễm có 24 nhân viên y tế.

Dù số ca nhiễm không bằng Malaysia nhưng Indonesia đứng đầu Đông Nam Á về số người chết: 38 người trong 450 ca nhiễm. Theo báo Jakarta Post, Indonesia đang đứng trước thời điểm quan trọng, có nguy cơ sẽ bùng phát dịch nghiêm trọng gây quá tải hệ thống y tế nếu không xử lý đúng.

Chăm sóc một bệnh nhân nghi nghiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Bali (Indonesia). Ảnh: AFP

Nhà chức trách Bali xác nhận một nam giới người Pháp 72 tuổi ngã chết trên vệ đường ở đảo Bali sáu ngày trước dương tính với virus gây dịch COVID-19. Ban đầu người này được cho chết vì lên cơn đau tim.

Chính quyền thủ đô Jakarta ban hành tình trạng khẩn cấp trong hai tuần ở thủ đô và có thể kéo dài tùy theo tình hình. Chính quyền Jakarta yêu cầu các công ty, tổ chức, các nhóm tôn giáo có biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Các công ty được yêu cầu đóng cửa, cho nhân viên làm việc ở nhà, nếu không thể thì hạn chế tối thiểu số nhân viên đến chỗ làm. Từ đầu tuần sau, cảnh sát, binh sĩ sẽ được triển khai ở Jakarta để giám sát.

Du khách ở Bali đầu tuần này. Ảnh: JAKARTA POST

Tổng thống Joko Widodo tới thời điểm này vẫn kiềm chế áp dụng biện pháp phong tỏa, thay vào đó lệnh mở rộng xét nghiệm để kiềm chế đà lây.

Nước Đông Nam Á có dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ ba là Philippines với 307 ca nhiễm (77 ca nhiễm mới trong ngày 21-3, mức cao nhất một ngày từ đầu dịch), 19 người chết. Ca tử vong mới trong ngày 21-3 là một nhân viên Quốc hội Philippines.

Một chốt kiểm soát phong tỏa ở Manila (Philippines). Ảnh: CNN

Từ ngày mai (22-3), người nước ngoài sẽ bị cấm nhập cảnh vào Philippines, ngoại trừ quan chức các chính phủ và các tổ chức nước ngoài.

Vì lệnh “tăng cường cách ly cộng đồng”, đảo Luzon đã có hơn 500 công ty, nhà máy phải tạm đóng cửa. Một số công ty lớn hỗ trợ trước nhân viên một tháng lương.

Singapore ngày 21-3 gây chú ý lớn với hai người chết - một phụ nữ Singapore 74 tuổi và một nam giới Singapore 64 tuổi. Số người nhiễm hiện lên tới 385, trong đó có một lượng lớn ca nhập cảnh.

Giữ khoảng cách khi đi mua hàng ở Singapore. Ảnh: ST

Thủ tướng Lý Hiển Long nói chính phủ đang làm hết sức có thể để ngăn chặn đà lây lan nhưng người dân cần ủng hộ và tuân thủ các biện pháp chính phủ đã đề ra.

Hiện ngoài các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, truy nguồn tiếp xúc, phong tỏa, cách ly tại nhà, Singapore đã áp dụng thêm biện pháp giữ khoảng cách an toàn giữa các cá nhân, giảm tụ tập.

Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày 21-3: 89 người, đưa tổng số ca nhiễm lên 411, trong đó có một người chết, 366 người còn điều trị trong bệnh viện. 2/3 số ca nhiễm là ở Bangkok.

Người tình nguyện làm vệ sinh một khu chợ ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 20-3. Ảnh: AP

Bộ Y tế Công cộng nói các ca nhiễm gần đây là những người trẻ, ở độ tuổi lao động. Một lý do khiến họ bị lây nhiễm là vẫn tụ tập, không giữ khoảng cách với người khác. Thái Lan khuyến cáo dân tránh các địa điểm công cộng đông người, làm việc tại nhà. Những ai từng tham gia các sự kiện đông người nên tự cách ly 14 ngày.

Khử khuẩn một khu vực bán thú nuôi ở Bangkok (Thái Lan) ngày 20-3. Ảnh: BANGKOK POST

Brunei 73 ca nhiễm, chưa có người chết. Campuchia 47 người nhiễm, chưa có người chết.

Việt Nam 87 người nhiễm, chưa có người chết.

Hai nước Lào, Myanmar chưa thông báo có ca nhiễm hay người tử vong.

COVID-19 Đông Nam Á: Nước nào mạnh tay nhất?
COVID-19 Đông Nam Á: Nước nào mạnh tay nhất?
(PLO)- Philippines được xem là nước mạnh tay nhất trong khống chế COVID-19, trong khi đó Indonesia vẫn kiềm chế áp dụng biện pháp mạnh dù là nước nhiều người tử vong nhất Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.