COVID-19 Đông Nam Á: Nước nào chết, nhiễm nhiều nhất?

(PLO)- Indonesia đã có 25 người chết nhưng Malaysia vẫn là điểm dịch nóng nhất Đông Nam Á với 900 ca nhiễm.

Tính tới tối 19-3, đại dịch COVID-19 đã làm 9.177 người chết và 217.845 người nhiễm trên toàn cầu. Sau Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á những ngày gần đây trở thành một điểm nóng của dịch.

Indonesia là nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất Đông Nam Á tính đến lúc này: 25 người, tăng sáu người so với ngày trước đó, theo báo Inquirer. Độ tuổi những người tử vong trung bình từ 45-65. Số ca nhiễm hiện ở mức 309, tăng 84 người so với ngày 18-3.

Hành khách tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali (Indonesia) ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Ngày 18-3, có đến hơn 8.000 người Hồi giáo từ nhiều nước châu Á tập trung cầu nguyện dù dịch COVID-19 đang diễn tiến nguy hiểm.

Khử khuẩn một nhà kho ở một khu trung tâm mua sắm ở Jakarta (Indonesia) ngày 17-3. Ảnh: JP

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến lúc này vẫn kiềm chế áp dụng biện pháp phong tỏa mà theo ông là rất khó thực hiện ở đất nước quần đảo với 34 tỉnh, dù nhiều chuyên gia và nhà khoa học đề nghị. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani nói phong tỏa sẽ cản trở phân phối hàng hóa thiết yếu đến các vùng đông dân cư và các khu vực nông thôn.

Thay vì phong tỏa, Tổng thống Widodo kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc hơn yêu cầu giữ khoảng cách với nhau để hạn chế lây nhiễm. Ông Widodo cũng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa công tác xét nghiệm.

Tại Philipines, số người chết là 17, số người nhiễm là 217, theo báo Strait Times.

Xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Manila (Philippines). Ảnh: AP

Toàn bộ đảo Luzon vẫn nằm trong tình trạng “tăng cường cách ly cộng đồng”. Thủ đô Manila vẫn trong tình trạng phong tỏa. Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố tình trạng thảm họa toàn quốc từ hai ngày trước.

Cảnh sát Philippines từ kiểm tra nhiệt độ tại một chốt kiểm soát phong tỏa ở Manila ngày 18-3. Ảnh: ERA

Dù số người chết không cao bằng Indonesia và Philippines nhưng Malaysia vẫn bị xem là điểm nóng nhất Đông Nam Á với số người nhiễm lớn và tăng nhanh.

“Tôi ở chỗ làm vì bạn. Bạn ở nhà vì chúng ta” - dòng thông điệp BS Gee Teak Sheng đưa lên Facabook kêu gọi người dân Malaysia ở nhà để ngăn dịch lây lan và giảm gánh nặng cho nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: FACEBOOK

Tính đến ngày 19-3, Malaysia có hai người chết và tới 900 ca nhiễm, trong đó 2/3 liên quan đến sự kiện tôn giáo 16.000 người tham gia, Strait Times đưa tin. Nhiều nước Đông Nam Á như Brunei, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam đã có người nhiễm từ sự kiện này.

Thái Lan ngày 19-3, ghi nhận một đợt nhiễm mới cao kỷ lục từ đầu dịch: 60, báo Bangkok Post đưa tin. Các ca nhiễm mới này được chia làm hai dạng: 43 ca liên quan đến các ca nhiễm trước trong nước; 17 ca nhập cảnh từ các nước Ý, Malaysia, Nhật, Iran, lãnh thổ Đài Loan, đưa tổng số ca nhiễm nước này lên tới 272.

Nhà sư kiểm tra nhiệt độ một du khách tại chùa Wat Pho ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: REUTERS

Thái Lan hiện đã có một người chết, 229 người đang nằm viện, 42 người hồi phục xuất viện.

Tẩy rửa vệ sinh một ngôi đền ở Bangkok (Thái Lan) ngày 18-3. Ảnh: AP

Singapore ngày 19-3 thông báo có tới 47 ca nhiễm mới trong ngày 18-3, mức tăng cao nhất một ngày kể từ đầu dịch, Strait Times đưa tin. Trong 47 ca này thì có tới 33 ca nhiễm nhập cảnh từ châu Âu, Bắc Mỹ và các nước Đông Nam Á khác.

Tổng cộng Singapore đã có 313 ca nhiễm, 196 người đang nằm viện, trong đó 15 người nguy kịch, 117 người đã hồi phục xuất viện.

Singapore khuyến cáo công dân không ra nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phải cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, ngày 18-3 nước này thông báo sẽ mở cửa lại trường học, nhà trẻ từ tuần tới.

Giáo viên một trường tiểu học ở Singapore hướng dẫn học sinh kiểm tra nhiệt độ, thời điểm ngày 7-1. Ảnh: ST

Theo Phó Giáo sư Alexander Cook tại ĐH NUS, Singapore sẽ lên đến đỉnh dịch vào tháng 7 và nếu không có các biện pháp khoanh vùng, kiểm dịch tốt thì số người nhiễm từ giờ đến lúc đó sẽ lên tới 5.000.

Brunei có 68 ca nhiễm, trong đó hết 50 ca là lây từ sự kiện tôn giáo 16.000 người ở Malaysia.

Campuchia đang có 37 ca nhiễm, phần lớn là công dân nước ngoài hoặc người dân Campuchia tham gia sự kiện tôn giáo của đạo Hồi tại Malaysia.

Việt Nam tính đến thời điểm này ghi nhận 76 ca nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.