Mỹ 'trấn an' Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

(PLO)- Trung Quốc không cần phải lo ngại về các kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Hàn Quốc của Mỹ để bảo vệ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, một nhà ngoại giao cao cấp Mỹ khẳng định trong chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Sau vụ Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6-1 và phóng một tên lửa tầm xa ngày 7-2 năm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc hội đàm về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này.

“Thực tế, Bình Nhưỡng gây ra mối đe dọa tên lửa rất nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên. Và chúng tôi, cùng với Hàn Quốc, đã quyết định sẽ đưa ra những biện pháp phòng thủ thích hợp để bảo vệ chúng tôi khỏi mối đe dọa này” - đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim phát biểu tại Bắc Kinh hôm 21-4.

Ông Kim nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng chào đón con đường ngoại giao đáng tin cậy và có ý nghĩa với Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng không đáp lại thiện chí đó.

Mỹ 'trấn an' Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc ảnh 1
Đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 21-4. Ảnh: REUTERS

Theo ông Kim, mối đe dọa từ Bình Nhưỡng là lý do tại sao “chúng tôi đã bắt đầu các cuộc hội đàm chính thức về khả năng triển khai hệ thống THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Đó hoàn toàn là một hệ thống dùng để phòng thủ. Trung Quốc hay Nga cũng không cần phải lo ngại về hệ thống này”.

Trong một diễn biến mới nhất, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đã tái kích hoạt đường hầm tại địa điểm thử hạt nhân chính của nước này, động thái tương tự như hoạt động trước khi diễn ra vụ thử nghiệm hồi đầu năm nay.

Kim cho biết ông vẫn chưa thể xác nhận việc Triều Tiên đang xúc tiến vụ thử hạt nhân thứ năm và rằng ông không chắc liệu Trung Quốc đã biết được những động thái này hay chưa.

Ông Kim cho biết Trung Quốc đã có “một số bước hướng tới việc thực hiện” các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên.

“Tôi hy vọng và mong rằng Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình và thực sự tuân theo tất cả quy định trong Nghị quyết chưa từng có này (của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc)” - vị này nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.