Trung Quốc điều 2.000 quân dọc biên giới Triều Tiên

(PLO)- Trung Quốc đã điều 2.000 quân dọc biên giới giáp Triều Tiên do lo ngại Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm.

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố từ Trung tâm thông tin vì nhân quyền và dân chủ, một tổ chức phi chính phủ tại Hong Kong, cung cấp ngày 20-4 cho biết Bắc Kinh đã điều động 2.000 binh sĩ dọc theo khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo tuyên bố, trong số đó có nhiều binh sĩ được giao nhiệm vụ đo lường lượng vật chất phóng xạ có thể phát ra trong trường hợp Triều Tiên thử hạt nhân.

Một binh sĩ Triều Tiên tuần tra biên giới giáp Trung Quốc hồi tháng 5-2015. Ảnh: UPI

Theo UPI (Mỹ), Trung tâm thông tin vì nhân quyền và dân chủ cho biết binh sĩ Trung Quốc được điều tới hai điểm giám sát lớn và việc canh gác được tiến hành 24/24 giờ.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc điều quân dọc biên giới với Triều Tiên. Trước đó, hồi tháng 1-2016, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử hành công bom H, Trung Quốc đã điều 3.000 binh sĩ tới miền đông bắc nước này. Ngoài ra, cuối năm 2013, Trung Quốc cũng điều động binh sĩ ngay sau vụ Triều Tiên hành quyết người chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là ông Jang Sung Taek.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xấu đi kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm toàn quyền lãnh đạo năm 2012. Triều Tiên vẫn tiếp tục công bố những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất chấp Trung Quốc nhiều lần cảnh báo.

Cũng theo tổ chức phi chính phủ tại Hong Kong, chính mối quan hệ suy giảm đó là lý do khiến Trung Quốc quyết định ngừng cung cấp nhiên liệu hóa thạch cho Triều Tiên. Quyết định trở thành nguồn cơn để ban nhạc nữ nổi tiếng của Triều Tiên là Moranbong phải đột ngột hủy tour diễn của họ tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái, theo UPI.

Trong khi đó tại Seoul, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinker và phó chánh văn phòng an ninh quốc gia của phủ tổng thống Cho Tae-yong đã nhất trí tăng thêm áp lực buộc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược hạt nhân của họ, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.