Mỹ tính làm gì để ngăn ảnh hưởng của Nga, TQ tại Venezuela?

(PLO)- Lầu Năm Góc đang phát triển các lựa chọn quân sự mới cho Venezuela nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Nga, Cuba và Trung Quốc nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng chưa "chốt" bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào, theo một quan chức quốc phòng Mỹ.

Đài CNN cho hay, các lựa chọn có tính răn đe đang được chú ý đến sau cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước. Khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton thảo luận với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan về việc phát triển các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Venezuela.

Công việc ban đầu đang được thực hiện bởi Bộ tham mưu của Lầu Năm Góc, nơi tiến hành lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự trong tương lai cùng với Bộ chỉ huy phía Nam, nơi giám sát bất kỳ sự can thiệp nào của quân đội Mỹ vào Nam Bán cầu.

Lầu Năm Góc ở Mỹ. Ảnh: CNN

 Và mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây đã tuyên bố rằng "tất cả các lựa chọn" để đối phó với Venezuela vẫn còn trên bàn, nhưng một số quan chức Lầu Năm Góc tiếp tục nói rằng Bộ Quốc phòng không muốn sử dụng lực lượng quân đội Mỹ chống lại chính quyền ông Maduro để tạo cơ hội cho ông "chủ động từ bỏ quyền lực".

Trong khi Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ông Maduro từ chức và yêu cầu quân đội Nga rời khỏi Venezuela, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump muốn đưa quân đội Mỹ vào một hoạt động quân sự lớn ở nước này.

Thay vào đó, các lựa chọn mang tính răn đe có thể bao gồm những cuộc tập trận hải quân của Mỹ trực tiếp trong khu vực, đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo và tương tác quân sự nhiều hơn với các nước láng giềng. Điều đó sẽ thách thức bất kỳ ý niệm nào của Nga, Cuba hay Trung Quốc rằng các nước này có thể có "quyền xâm nhập không giới hạn" vào khu vực.

Công việc lập kế hoạch sơ bộ đang được thực hiện.

Ông Pompeo, trong phát biểu đưa ra tại Paraguay vào ngày 13-4, đã nhắc lại rằng tất cả các lựa chọn cho Venezuela vẫn còn trên bàn. "Chúng tôi giữ tất cả các lựa chọn trên bàn vì điều đó rất quan trọng, ở chỗ chúng tôi không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào", ông nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, trong chuyến công du ba ngày tới Chile, Paraguay và Peru, đã không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc Mỹ có chiến lược đối phó ông Maduro hay không nếu ông Maduro nắm giữ quyền lực quân sự cần thiết để ở lại, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định sẽ tùy thuộc vào người dân Venezuela.

"Chiến lược này không chỉ là một chiến lược của Mỹ. Đó là chiến lược của người dân Venezuela", ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với đài VOA hôm 13-4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: CNN

Trong chuyến đi của mình, ông Pompeo nói rằng khi các nước láng giềng của Venezuela đấu tranh để đối phó những người Venezuela rời bỏ đất nước Venezuela, điều này sẽ thách thức sự ủng hộ của Nga và Cuba.

Và ông Pompeo cũng đề cập Trung Quốc, một nước ủng hộ ông Maduro khác. "Khi Trung Quốc kinh doanh ở những nơi như Mỹ La-tinh, họ thường bơm vốn, điều này ăn mòn sức khỏe của nền kinh tế, góp phần nuôi tham nhũng và làm xói mòn hệ thống quản trị", ông Pompeo nói trong bài phát biểu ngày 12-4 tại Chile.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.