TNS Mỹ muốn quân đội Mỹ đưa viện trợ vào Venezuela

(PLO)- Một thượng nghị sĩ Mỹ ngày 11-4 đã kêu gọi để quân đội Mỹ đưa viện trợ vào Venezuela nhằm giải tỏa lượng hàng viện trợ đang chất đống tại biên giới Venezuela-Colombia do sự phong tỏa của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo báo Miami Herald, Thượng nghị sĩ Rick Scott của bang Florida đưa ra đề xuất trên sau khi các xe tải hàng viện trợ do người của lãnh đạo đối lập Juan Guaido điều khiển bị chính quyền Venezuela ngăn chặn vào ngày 23-2.

“Chỉ có một lựa chọn còn lại để đưa viện trợ đến người dân Venezuela. Đó là điều mà không ai muốn nói đến. Một điều rõ ràng là chúng ta sẽ phải xem xét việc sử dụng tài sản quân sự Mỹ để vận chuyển hàng viện trợ”, ông Scott nói trong bài phát biểu tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington.

Theo ông Scott, người từng giữ chức Thống đốc bang Florida, ông Maduro và giới chức thuộc quyền “đã khiến chúng ta (Mỹ) không còn lựa chọn nào khác”.

Cách đây hai tuần, Nga đã gửi hai máy bay quân sự và 100 binh sĩ tới Venezuela, dẫn đến phản ứng gay gắt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Việc phái quân đội Mỹ vào Venezuela mà không có sự chấp thuận của ông Maduro, ngay cả với nhiệm vụ nhân đạo, sẽ làm leo thang đáng kể tình trạng đối đầu hiện hữu giữa ông Guaido và Maduro.

Thượng nghị sĩ Rick Scott. Ảnh: MIAMI NEW TIMES

Ông Guaido, người tự xưng là ông là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, được Mỹ và khoảng 50 quốc gia khác công nhận nhưng không có sự hậu thuẫn của quân đội Venezuela. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Ông Scott không nêu cụ thể liệu việc sử dụng tài sản của quân đội Mỹ có nghĩa là sử dụng sự yểm trợ của không quân để thả hàng viện trợ xuống Venezuela hay huy động bộ binh băng qua biên giới và bảo vệ việc phân phối viện trợ.

Ông Scott và các nhà lập pháp khác như Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Hạ nghị sĩ Mario Diaz-Balart gần đây tuyên bố việc ông Maduro tiếp tục kiểm soát chính phủ Venezuela là một “mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, ông Scott nhấn mạnh thêm rằng việc Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Vì vậy ông kêu gọi Washington cân nhắc sử dụng “tài sản quân sự” đưa hàng viện trợ vào Venezuela và muốn các đồng minh của Mỹ cùng tham gia trong nỗ lực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.