Trung Quốc, Iran thi nhau lên án ông Pompeo về Venezuela

(PLO)- Trung Quốc tố cáo ông Pompeo vu khống mình “giả vờ” hữu nghị với Mỹ Latinh. Iran yêu cầu Mỹ ngừng ngay can thiệp chuyện nội bộ Venezuela.

Họp báo ngày 15-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Trung Quốc “giả vờ” hữu nghị với các nước Mỹ Latinh là sự vu khống và là hành động cố ý khiêu khích.

“Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Sự hợp tác này tập trung vào sự phát triển chung. Trung Quốc đã có sự đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân Mỹ Latinh… Phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo về quan hệ của Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh là sự vu khống vô căn cứ và sự khiêu khích cố ý. Phát ngôn của ông ấy vô nghĩa và vô căn cứ. Chúng tôi phản đối mạnh điều này” - người phát ngôn Lục Khảng tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 15-4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo Trung Quốc và Nga "gieo rắc sự hỗn loạn" ở Mỹ Latinh. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo Trung Quốc và Nga "gieo rắc sự hỗn loạn" ở Mỹ Latinh. Ảnh: AFP

Ông Lục Khảng nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc với tình hình ở Venezuela không thay đổi và phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Trong chuyến thăm Chile tuần trước nhằm vận động sự phản đối chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Pompeo nói rằng ông xem Trung Quốc và cả Nga là “những người bạn giả vờ” của Mỹ Latinh. Theo ông Pompeo, hai nước này đã “gieo rắc sự hỗn loạn” ở châu lục này bằng cách hợp tác với các lãnh đạo địa phương để đổi lại các ảnh hưởng chính trị và kinh tế ở đây.

Cuối tháng 3, Trung Quốc cho một máy bay chở 65 tấn thuốc men và thiết bị y tế sang cứu trợ cho Venezuela.

Nga và Trung Quốc nằm trong những nước ủng hộ ông Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. Mỹ và khoảng 50 nước khác ủng hộ lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela và đề nghị ông Maduro từ chức.

Thuốc men và thiết bị y tế được dỡ xuống từ máy bay Boeing 747 Trung Quốc đưa sang, tại sân bay quốc tế Simon Bolivar (Venezuela) ngày 29-3. Ảnh: AFP

Thuốc men và thiết bị y tế được dỡ xuống từ máy bay Boeing 747 Trung Quốc đưa sang, tại sân bay quốc tế Simon Bolivar (Venezuela) ngày 29-3. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ngày 14-4 tại Iran, Bộ Ngoại giao nước này lên án việc ông Pompeo có cáo buộc vô lý rằng Iran can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela.

Đài Press TV dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi rằng chính Mỹ mới là bên phải ngừng ngay sự can thiệp “rành rành” vào chuyện nội bộ Venezuela và ngưng chuyện “khủng bố kinh tế” các nước Mỹ Latinh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trên cùng) được Nga, Trung Quốc, Iran và nhiều nước ủng hộ là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. Ảnh: GRAYZONE

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trên cùng) được Nga, Trung Quốc, Iran và nhiều nước ủng hộ là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. Ảnh: GRAYZONE

Ông Mousavi chỉ trích Mỹ tước đoạt 30 tỉ USD dự trữ ngoại tệ của Venezuela cũng như đề nghị “đất nước Venezuela hoặc phản đối chính phủ hiện tại hoặc phải chịu cảnh chết đói”.

“Nước Mỹ dưới quyền ông Trump muốn biến Mỹ Latinh thành sân sau của mình, như các Mỹ đã làm hồi thế kỷ 19. Tuy nhiên, các nước trên thế giới, đặc biệt người dân Mỹ Latinh đã tỉnh ngộ và bánh xe thời gian sẽ không quay ngược” – ông Mousavi nói.

Ông Mousavi cho biết hiện một nhóm chuyên gia Iran đang cố gắng “cải thiện các hệ thống nước và điện ở Venezuela” theo yêu cầu của chính phủ ông Maduro.

Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người được Mỹ ủng hộ là tổng thống lâm thời của Venezuela. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người được Mỹ ủng hộ là tổng thống lâm thời của Venezuela. Ảnh: REUTERS

Phản ứng của Iran đến sau khi ông Pompeo cáo buộc Iran có hiện diện tài chính ở Nam Mỹ và “ủng hộ các nỗ lực khủng bố khắp khu vực”. Theo ông Pompeo, “tiền Iran ở Nam Mỹ được sử dụng vì những mục đích xấu, ủng hộ Hezbollah, các tổ chức tội phạm xuyên chính phủ, và các nỗ lực khủng bố khắp khu vực”.

“Chính Iran can thiệp vào Nam Mỹ. Đây không phải là quyền lợi tốt nhất của người dân Nam Mỹ, và Mỹ sẵn sàng chống lại” – ông Pompeo nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.