Mỹ siết công ty Trung Quốc không tuân theo quy định kiểm toán

(PLO)- Bộ trưởng Mỹ tuyên bố gỡ niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán các công ty Trung Quốc không tuân thủ quy định kiểm toán của Mỹ, trong lúc quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố các công ty nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, sẽ bị gỡ niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ cho đến cuối năm 2021 nếu không tuân thủ quy định kiểm toán của nước này.

Ông Mnuchin đưa ra thông báo trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 10-8. Ông cũng cho biết đã đệ trình đề xuất này lên cho Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) hồi tuần trước.

Theo hãng tin Reuters, quyết định trên nhằm đảm bảo các công ty Trung Quốc và những quốc gia khác tuân thủ theo tiêu chuẩn kiểm toán chung với các công ty Mỹ.

“Cho đến cuối năm 2021, tất cả các công ty nước ngoài phải tuân thủ quy định kiểm toán chung nhất hoặc sẽ bị gỡ niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ” - Bộ trưởng Mnuchin nói.

Khuyến nghị là một phần trong nỗ lực nhằm điều chỉnh những gì mà chính quyền Tổng thống Trump gọi là sự mất cân bằng lớn trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái) và Tổng thống Donald Trump (phải) trong cuộc họp báo ngày 10-8. Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên xấu đi trong nhiều tháng qua khi hai phía liên tục chỉ trích nhau về nhiều vấn đề như đại dịch COVID-19 hay luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cáo buộc Trung Quốc không đáp ứng các cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một được ký kết giữa hai nước hồi tháng một vừa rồi.

Ông Trump cho biết dù Trung Quốc có tăng cường mua thêm hàng hóa của Mỹ theo các điều khoản trong thỏa thuận thương mại cũng "không bao giờ đền bù đủ những thiệt hại về nhân mạng mà Mỹ và toàn thế giới mất đi vì nạn dịch".

Tổng thống Mỹ cũng lặp lại lời kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngừng coi Trung Quốc là một nước đang phát triển, cho rằng như vậy sẽ mang lại cho Bắc Kinh lợi thế không công bằng so với Mỹ và các quốc gia khác.

Đáp lại, Trung Quốc khẳng định việc phân loại của WTO là hợp lý vì nhiều khu vực của nước họ vẫn còn thuộc diện đang phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.