Trung Quốc lại kêu gọi hòa giải với Mỹ

(PLO)- Chỉ trong một tuần, Trung Quốc đã hai lần kêu gọi Mỹ giải quyết căng thẳng Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh rằng tranh chấp giữa hai nước có thể được giải quyết.

Theo tờ South China Morning Post ngày 8-8, chỉ trong một tuần, Trung Quốc đã hai lần kêu gọi Mỹ giải quyết căng thẳng Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh rằng tranh chấp giữa hai quốc gia có thể được giải quyết. 

Trong bài bình luận trên Tân Hoa xã ngày 7-8, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự trung ương Dương Khiết Trì kêu gọi cả Trung Quốc và Mỹ nắm bắt cơ hội hợp tác. Tuy nhiên ông Dương cũng cảnh cáo Washington nên tôn trọng “lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh và “tránh đưa ra những đánh giá sai lầm”.

Ông Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp hồi tháng 6 ở Hawaii. Ảnh: REUTERS

Ông Dương đưa ra lời kêu gọi hòa giải với Mỹ chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Bắc Kinh và Washington đối thoại nhiều hơn nhằm thiết lập lại khuôn khổ hai nước.

Quan hệ song phương Mỹ-Trung đang đối mặt với nguy cơ tan rã sau một loạt hành động “ăn miếng trả miếng” của hai bên trên các lĩnh vực thương mại, công nghệ, an ninh và ý thức hệ.

Trong bài viết, ông Dương trình bày chi tiết về lịch sử và tình hữu nghị giữa hai quốc gia kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhấn mạnh dù trước đây hai bên từng xảy ra nhiều tranh chấp nhưng hai nước vẫn giải quyết được.

“Trung Quốc và Mỹ cũng đã trải qua những thăng trầm và sóng gió. Tuy nhiên, cả hai nước có những mối quan tâm chung, kiểm soát được mâu thuẫn và xử lý đúng đắn các vấn đề nhạy cảm” - theo ông Dương.

Theo ông Dương, “Mỹ nên tránh đưa ra những đánh giá sai lầm trong chiến lược cũng như tránh các khác biệt trong việc quản lý. Hợp tác đôi bên cùng có lợi là sự lựa chọn đúng đắn và duy nhất giữa hai nước”.

Ông cũng kêu gọi Mỹ loại bỏ tư duy chiến tranh lạnh và tư duy trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sum game - là tình huống mà một bên thu lợi khi phía còn lại chịu thiệt hại tương ứng).

Bài viết của ông được đăng chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành hai sắc lệnh hành pháp cấm Mỹ giao dịch với hai ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc sau 45 ngày nữa. Quyết định của ông Trump đưa ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại các ứng dụng và thiết bị Trung Quốc thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân gây hại đến an ninh quốc gia.

Ông Dương kêu gọi Mỹ tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc đối với các vấn đề về Đài Loan, Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương và toàn vẹn lãnh thổ - đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu lợi ích của họ bị tổn hại.

“Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một” - ông Dương nói.

Bên cạnh đó, ông Dương cũng nhấn mạnh "giữa Trung Quốc và Mỹ không có trở ngại nào là không thể vượt qua" và “cách cửa đối thoại giữa hai nước luôn rộng mở”.

Trung Quốc xác định 'lằn ranh đỏ' với Mỹ
Trung Quốc xác định 'lằn ranh đỏ' với Mỹ
(PLO)- Ông Vương Nghị khẳng định lập trường của Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ với Mỹ có nguy cơ gia tăng căng thẳng trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.