Mỹ, Nhật sắp thử tên lửa đánh chặn đối phó Triều Tiên

(PLO)- Mỹ và Nhật sẽ thử tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A đối phó đe dọa từ Triều Tiên. Triều Tiên quyết định công khai Viện Vũ khí hạt nhân vì đã tự tin với năng lực hạt nhân của mình.

Tháng 10 tới, Mỹ và Nhật sẽ thử tên lửa đánh chặn tiên tiến SM-3 Block 2A trong bối cảnh đe dọa và căng thẳng từ Triều Tiên ngày càng cao sau hai lần thử hạt nhân và hàng chục vụ thử tên lửa, thông tin từ báo Asahi Shimbun (Nhật) ngày 28-9. Địa điểm thử là gần đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii, sẽ được phóng đi từ một tàu khu trục lớp Aegis của Hải quân Mỹ.

Tên lửa SM-3 Block 2A là phiên bản cải tiến của tên lửa SM-3 Block 1A, vốn được triển khai trên các tàu khu trục lớp Aegis lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật đang sử dụng. Tên lửa SM-3 Block 2A có tầm bay cao tối đa 1.000 km.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1A, tiền thân của tên lửa SM-3 Block 2A trong một lần thử.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1A, tiền thân của tên lửa SM-3 Block 2A trong một lần thử. Ảnh: USNAVY

Theo Asahi Shimbun, dự kiến tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A sẽ được sản xuất số lượng lớn vào đầu năm 2017 và sẽ được triển khai vào năm 2021.

Nhật đã có kế hoạch thông qua một ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2017 để đối phó với đe dọa từ Triều Tiên và sự xâm nhập của Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku. Nhật cũng đang chờ Quốc hội duyệt 145 triệu USD để mua tên lửa SM-3 Block 2A.

Ngân sách quốc phòng Nhật mỗi năm đều tăng kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền tháng 12-2012.

Điều trần trước Tiểu ban Các vấn đề đối ngoại Hạ viện ngày 27-9, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương khẳng định Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD đến Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa THAAD vào cuối năm 2017.

Tàu của hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật trong một cuộc tập trận chung ở đảo Okinawa (Nhật) năm 2010.

Tàu của Hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật trong một cuộc tập trận chung ở đảo Okinawa (Nhật) năm 2010. Ảnh: UPI

Trong khi đó báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) ngày 27-9 nhận định quyết định công khai thông tin về cơ quan Viện Vũ khí hạt nhân gần đây vì Triều Tiên đã tự tin với năng lực hạt nhân của mình.

Công văn thông báo về vụ thử hạt nhân lần thứ năm ngày 9-9 của Triều Tiên do Viện Vũ khí hạt nhân Triều Tiên soạn thảo. Tên cơ quan này không xuất hiện trong công văn thông báo vụ thử hạt nhân lần bốn hồi tháng 1.

Viện Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được đề cập trên truyền thông Triều Tiên vào ngày 9-3, khi Triều Tiên đưa tin về sự kiện lãnh đạo Kim Jong-un gặp và chỉ đạo công việc các nhà khoa học và kỹ thuật hạt nhân. Ngày 27-9, Đại sứ quán Triều Tiên ở Nga ra thông cáo giải thích về quyết định công bố cơ quan này.

“Cho tới gần đây Triều Tiên vẫn đưa các thông báo về các sự kiện quan trọng bằng danh nghĩa chính phủ hoặc hãng thông tấn nhà nước KCNA. Tuy nhiên, lần thử hạt nhân thứ năm này được thông báo với danh nghĩa Viện Vũ khí hạt nhân. Lý do chúng tôi chính thức công khai Viện Vũ khí hạt nhân, một cơ quan bí mật, là vì chúng tôi đã tự tin với những thành công cơ bản trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân".

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sức mạnh hạt nhân quốc gia cả số lượng và chất lượng” - hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo từ Đại sứ quán Triều Tiên ở Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.