Triều Tiên rầm rộ biểu diễn máy bay, trực thăng quân sự

(PLO)- Chỉ vài tuần sau khi thử hạt nhân lần thứ năm làm chấn động quốc tế, Triều Tiên lại tổ chức thêm một đợt trình diễn không quân rầm rộ vào ngày 24-9.

Theo Channel News Asia, Triều Tiên ngày 24-9 đã lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức công khai một đợt trình diễn không quân và hàng không dân sự. Sự kiện mang tên lễ hội Hàng không Hữu nghị Quốc tế Wonsan.

Sự kiện đươc tổ chức tại sân bay Kalma, trước vốn là một sân bay quân sự. Sân bay này vừa được cải tổ và tân trang vào năm ngoái nhằm thúc đẩy du lịch trong khu vực xung quanh thành phố cảng Wonsan. Theo Channel News Asia, sự kiện này đã được lên kế hoạch từ trước khi Triều Tiên tiến hành đợt thử hạt nhân lần thứ năm hơn 9-9 vừa qua.

Triều Tiên rầm rộ biểu diễn máy bay, trực thăng quân sự

Triển lãm hàng không được mở màn bằng phần trình diễn của các trực thăng quân sự Hughes MD-500. Ảnh: AFP

Sự kiện triển lãm hàng không này được mở màn bằng phần trình diễn của các trực thăng quân sự Hughes MD-500, do Mỹ sản xuất. Theo Channel News Asia, Triều Tiên đã mua được những chiếc trực thăng này vào những năm 1980, thông qua một nước thứ ba nhằm lách các cấm vận mua bán vũ khí của Mỹ.

Sau phần trình diễn của Hughes MD-500 là đến các chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrum của Liên Xô phát triển. MiG-29 được xem là các chiến đấu cơ tiên tiến nhất của không quân Triều Tiên. Phần lớn các chiến đấy cơ của Triều Tiên là các mẫu MiG-17, MiG-19 và MiG-21 do Trung Quốc sản xuất.

Triều Tiên rầm rộ biểu diễn máy bay, trực thăng quân sự

Tham gia triển lãm còn có máy bay dân dụng Tu-145. Ảnh: AFP

Hồi 6-1, sau khi Triều Tiên cho thử hạt nhân lần thứ tư, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm vận đối với ngành hàng không của nước này. Theo đó, các nước thành viên không được bán hoặc cung cấp bất kỳ loại nhiên liệu hàng không nào cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện An ninh Nautilus, lượng nhiên liệu máy bay do Triều Tiên tự sản xuất vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của không quân nước này. Bản báo cáo chỉ ra rằng không quân Triều Tiên tổ chức rất ít các cuộc tập trận hằng năm. Hạn chế về giờ bay cũng là yếu tố khiến không quân Triều Tiên bị đánh giá thấp hơn không quân của Hàn Quốc.

Các sân bay của Triều Tiên được xem là khu vực tối mật. Tuy nhiên, nhân sự kiện triển lãm hàng không lần này, sân bay Kalma đã được mở cửa cho hàng ngàn người từ hơn 20 quốc gia đến dự khán, bao gồm cả truyền thông nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.