Mỹ lên tiếng vụ Đại sứ quán Cuba ở Washington bị tấn công

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố “không thể chấp nhận” các cơ sở ngoại giao bị tấn công và đang điều tra vụ việc xảy ra tại Đại sứ quán Cuba tối 24-9.

Ngày 25-9, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington DC bị tấn công bằng bom xăng, cho biết vụ việc đang được điều tra.

Theo hãng tin AFP, vào tối 24-9, một người đàn ông đã ném 2 quả bom xăng vào Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington DC. Không có ai bị thương cũng không có thiệt hại đáng kể. Giới chức Cuba mô tả sự việc là hành động “tấn công khủng bố”.

cuba.jpg

Đại sứ quán Cuba ở Washington (Mỹ). Ảnh: EFE

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 25-9 nói với các phóng viên: “Tất cả các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào các cơ sở ngoại giao là không thể chấp nhận”.

Ông cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang liên lạc với các quan chức Đại sứ quán Cuba, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho các cơ sở ngoại giao cũng như các nhà ngoại giao làm việc tại đó “phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo Công ước Vienna”.

Cũng theo ông Miller, Bộ Ngoại giao Mỹ đang phối hợp với cảnh sát Washington điều tra vụ việc.

Chủ tịch Cuba – ông Miguel Diaz-Canel trước đó yêu cầu “chính quyền Mỹ hành động”.

Đêm qua, sự thù hận một lần nữa đã gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán của chúng ta ở Washington DC, một hành động bạo lực và yếu đuối vốn có thể cướp đi những sinh mạng quý giá” - ông Diaz-Canel viết trên X (trước đây là Twitter) hôm 25-9.

Đại sứ Cuba tại Mỹ - ông Lianys Torres Rivera cho biết Đại sứ quán đã ngay lập tức liên lạc với giới chức Mỹ và cho phép họ tiếp cận sứ quán để thu thập mẫu bom xăng.

Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Chủ tịch Diaz-Canel và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez trở về Havana sau khi tham dự kỳ họp thứ 78 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

“Những nhóm chống Cuba sử dụng biện pháp khủng bố khi cảm thấy họ không bị trừng phạt, điều mà Cuba đã liên tục cảnh báo với giới chức Mỹ” – AFP dẫn lời Bộ trưởng Rodriguez nói về vụ việc tối 24-9.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào Đại sứ quán Cuba ở Washington DC trong những năm gần đây, sau khi một người đàn ông nổ súng vào tòa nhà này vào tháng 4-2020. Không có người bị thương trong vụ tấn công này.

Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Rodriguez đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ lúc bấy giờ ở Havana là bà Mara Tekach để bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” về điều mà ông gọi là “hành động khủng bố” nhắm vào Đại sứ quán Cuba.

Giới chức Mỹ sau đó đã bắt giữ nghi phạm Alexander Alazo (khi đó 42 tuổi), truy tố người này về nhiều tội danh, trong đó có “tấn công bạo lực vào quan chức nước ngoài hoặc cơ sở chính thức bằng cách sử dụng vũ khí gây chết người”, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.