Lãnh đạo Iran-Cuba gặp nhau, cam kết đối phó chủ nghĩa đế quốc

(PLO)- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vừa có cuộc gặp, tăng cường hợp tác khi hai nước đều chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi ngày 15-6 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel nhân chuyến thăm Havana. Cuba là điểm dừng chân cuối cùng của ông Raisi trong chuyến công du 3 nước Mỹ Latin để củng cố quan hệ trong khu vực.

Tại cuộc gặp, ông Raisi nói: “Có nhiều điểm chung trong các điều kiện và hoàn cảnh mà Cuba và Iran đang đối mặt. Mối quan hệ của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn từng ngày”.

Đáp lại, ông Diaz-Canel cho biết: “Venezuela, Nicaragua, Cuba và Iran nằm trong số các quốc gia đã phải anh dũng đối đầu với các lệnh trừng phạt, các mối đe dọa, phong tỏa và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các nước đồng minh”.

Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel gặp nhau tại thủ đô Havana (Cuba) ngày 15-6. Ảnh: IRNA

Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel gặp nhau tại thủ đô Havana (Cuba) ngày 15-6. Ảnh: IRNA

Nhà lãnh đạo Cuba ca ngợi chuyến thăm của ông Raisi, nói rằng chuyến thăm cho thấy có “một quốc gia thân thiện ở Trung Đông” để Havana trao đổi về “những vấn đề toàn cầu phức tạp nhất”.

Các quan chức hàng đầu hai nước sau đó đã ký thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như tư pháp, chính trị toàn diện, hải quan và công nghệ thông tin.

Trước khi đến Cuba, ông Raisi đã đến thăm Venezuela và Nicaragua. Ông gọi các chuyến thăm là một “bước ngoặt” giữa Tehran với các nước Mỹ Latin.

Bình luận về chuyến công du của ông Raisi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng tổng thống Iran có thể có chương trình nghị sự của riêng mình.

“Chúng tôi không yêu cầu các quốc gia ở bán cầu này hoặc bất kỳ quốc gia nào khác chọn bên mà họ muốn hợp tác, trao đổi hay chọn người được phép đến thăm” - ông nói, lưu ý rằng Washington tập trung vào lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.