Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về thông tin Trung Quốc định lập căn cứ ở Cuba

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ quan ngại sâu sắc về các hoạt động tình báo hoặc quân sự của Trung Quốc ở Cuba, sau khi Wall Street Journal đưa tin rằng Bắc Kinh và Havana đang đàm phán lập một cơ sở huấn luyện quân sự chung ở Cuba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của Trung Quốc (TQ) ở Cuba, sau khi truyền thông nước này đưa tin Bắc Kinh đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở huấn luyện quân sự tại đảo quốc này, hãng Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 19-6. Ảnh: Leah Millis/REUTERS/POOL
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 19-6. Ảnh: Leah Millis/REUTERS/POOL

Trong cuộc họp báo tại London ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh cuối tuần qua, Ngoại trưởng Blinken cho hay ông đã nói rõ với người đồng cấp TQ rằng Mỹ “có mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động tình báo hoặc quân sự của TQ ở Cuba".

“Đây là vấn đề chúng tôi sẽ theo dõi rất sát sao và chúng tôi đã tỏ thái độ rất rõ ràng về điều đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và lợi ích của chúng tôi” - ông Blinken nhấn mạnh.

Phát ngôn trên của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn một số nguồn tin từ các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ nói rằng TQ và Cuba đang đàm phán để thành lập một cơ sở huấn luyện quân sự chung. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc Bắc Kinh có thể hiện diện quân sự cũng như tiến hành các hoạt động an ninh và tình báo khác chỉ cách bờ biển Florida (Mỹ) khoảng 160 km.

Các nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán trên giữa Bắc Kinh và Havana đang ở giai đoạn tiến triển. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên lạc với các quan chức Cuba nhằm cố gắng ngăn chặn thỏa thuận này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng như chính phủ Cuba chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong cuộc họp báo cuối ngày 20-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cũng từ chối bình luận về báo cáo của tờ WSJ.

Trước đó, vào ngày 8-6, tờ WSJ đưa tin Bắc Kinh và Havana đã đạt thỏa thuận cho phép TQ xây căn cứ gián điệp ở Cuba để theo dõi thông tin liên lạc của Mỹ.

Tờ WSJ dẫn lời một quan chức Mỹ thạo tin cho hay Bắc Kinh đã đề nghị thanh toán bằng tiền mặt cho Havana vài tỉ USD để có thể xây dựng cơ sở nói trên.

Ngay lập tức, TQ và Cuba đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói thông tin TQ được phép xây dựng căn cứ do thám tại Cuba là tin đồn do tin tặc Mỹ cố tình lan truyền và vu khống Bắc Kinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio gọi đây là những thông tin "dối trá và vô căn cứ".

Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói báo cáo của tờ WSJ là "không chính xác".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.