Mỹ lên kế hoạch tập trận toàn cầu răn đe Nga

(PLO) – Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định quân đội nước này đang tăng cường thêm các cuộc tập trận trên toàn thế giới để chuẩn bị răn đe Nga cũng như để đối phó với các mối đe dọa phức tạp.

“Điều chúng tôi hướng tới là chương trình tập trận quy mô toàn cầu... để các lực lượng cùng có những bài tập như nhau” – Thiếu tướng không quân John Healy, người chỉ đạo các cuộc tập trận của lực lượng Mỹ tại châu Âu nói với hãng tin Reuters.

Ông Healy cho biết binh sĩ cần được chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa phức tạp đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức chiến tranh, từ đất liền đến biển, không gian và mạng Internet. Ông cho rằng việc huấn luyện nhằm mục đích chuẩn bị cho những xung đột tiềm tàng và chúng cần phản ánh bản chất của các mối đe dọa quân sự  đang nhắm vào Mỹ ở thời điểm hiện tại, theo RT.

Quân đội Mỹ trong một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: RT

Thiếu tướng Healy cho biết mục tiêu của Lầu Năm Góc là tổ chức những cuộc diễn tập có sự tham gia của tất cả chín bộ tư lệnh tác chiến thay vì hạn chế tại một khu vực đặc biệt hay một phân nhánh quân đội nào đó. Những cuộc tập trận này nên được lên kế hoạch tổ chức trước năm 2020, ông cho biết thêm.

Vị thiếu tướng Mỹ khẳng định Nga là lo ngại hàng đầu ở châu Âu và ông bày tỏ sự lo ngại của phương Tây đối với cuộc tập trận Zapad-2017 giữa Nga và Belarus vào tháng 9 tới với sự tham dự của khoảng 100.000 binh sĩ.

Ông Healy chỉ trích Moscow “không minh bạch” trong các cuộc tập trận quân sự, ý muốn nói Nga không mời các nhà quan sát của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới cuộc tập trận.

Reuters cho biết, trước đó, các quan sát viên từ Nga đã tham dự cuộc tập trận của Mỹ và NATO ở biển Đen. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa nhận được lời mời ngược lại từ Nga. Trong khi đó, phía Nga khẳng định cuộc tập trận có quy mô dưới 13.000 binh sĩ, vì vậy họ không cần quan sát viên từ bên ngoài.

Quan hệ Nga-Mỹ xuống dốc sau khi Quốc hội Mỹ thông qua luật trừng phạt mới với Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-8 cũng viết trên Twitter rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp mọi thời đại và rất nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.