Mỹ cho phi đội F-35A đến châu Âu, răn đe Nga

(PLO)- Một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35A của Mỹ đã đến châu Âu như một phần của kế hoạch NATO nhằm mục đích “răn đe” Nga, hãng tin RT cho biết.

Chiếc F-35A Lightning II được điều động từ căn cứ không quân Hill, bang Utah đến căn cứ không quân Hoàng gia Lakenheath của Anh ngày 15-4 vừa qua.

Máy bay chiến đấu Mỹ F-35 trên đường đến châu Âu. Ảnh: REUTERS

“Sự hiện diện của F-35A tại châu Âu sẽ hỗ trợ các ưu tiên hàng đầu là có sẵn một lực lượng mạnh và luôn trong thế sẵn sàng tại khu vực. Các máy bay này và quân nhân Mỹ sẽ giúp tăng sức mạnh và năng lực của liên minh quân sự NATO” - chỉ huy tối cao liên quân tại châu Âu của NATO, ông Curtis M. Scaparrotti, tuyên bố.

Lần triển khai này đánh dấu lần đầu tiên các máy bay chiến đấu F-35A của không quân Mỹ xuất hiện ở châu Âu mặc dù vài quốc gia đã sử dụng chúng từ trước. "Đây là một cơ hội quý giá cho các phi công Mỹ và các đồng minh NATO tổ chức đợt huấn luyện đầu tiên ở nước ngoài cho máy bay F-35A" - tướng không quân Mỹ Todd Wolters nói.

Theo ông Woltes, việc triển khai sẽ kéo dài vài tuần và là một phần của Sáng kiến Đảm bảo an ninh châu Âu, được khởi xướng vào năm 2014 để "răn đe động thái xâm lược của Nga".

Việc triển khai được công bố giữa giai đoạn mối quan hệ Washington-Moscow được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là "tệ nhất mọi thời đại".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm