Mỹ dẫn đầu 50 nước chủ yếu là đồng minh họp tại Đức, bàn chuyện tăng hỗ trợ Ukraine

(PLO)- Mỹ và đồng minh NATO cam kết hỗ trợ vững chắc cho Ukraine và bày tỏ tin tưởng Kiev có thể “giải phóng thêm nhiều đất đai hơn nữa” từ tay Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp quan trọng tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) ngày 21-4, Mỹ và các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ tin tưởng khả năng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ từ Nga qua chiến dịch phản công sắp tới.

Theo hãng tin AFP, tại cuộc họp, Mỹ và đồng minh NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá rằng những nỗ lực hỗ trợ của các đồng minh đối với Kiev “sẽ giúp Ukraine tiếp tục đạt lợi thế trên chiến trường”, trong khi đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước đã xem xét tất cả mọi thứ mà Ukraine cần. “Tôi tin rằng giờ đây họ sẽ có thể giải phóng thêm nhiều đất đai hơn nữa” - ông nói.

Mỹ cùng các nước chủ yếu là đồng minh họp tại căn cứ không quân ở Ramstein (Đức) ngày 21-4. Ảnh: REUTERS

Mỹ cùng các nước chủ yếu là đồng minh họp tại căn cứ không quân ở Ramstein (Đức) ngày 21-4. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi thêm máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để giúp đẩy lùi quân Nga.

Tuy nhiên, Tổng Tham mưu quân đội Mỹ -Tướng Mark Milley nhấn mạnh rằng về mặt quân sự, cách kiểm soát không phận “tiết kiệm, hiệu quả” nhất vào lúc này là thông qua hệ thống phòng không chứ không phải máy bay chiến đấu.

Phía Mỹ cho biết 31 xe tăng chiến đấu Abrams đang trên đường tới Đức để sử dụng cho khoá huấn luyện lính Ukraine thời gian tới. Nhóm xe này chỉ dùng để huấn luyện, không dùng để chiến đấu. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết có 31 chiến tăng M1A1 khác hiện đang được tân trang ở Mỹ và sẽ được chuyển giao cho Kiev ngay khi sẵn sàng.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cho biết sẽ bắt đầu huấn luyện 100 binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 1 vào ngày 22-4. Phía Canada cũng tuyên bố đang mua xăng, súng bắn tỉa, bộ đàm và một số cầu nổi cho Ukraine, theo đài CBS News.

Theo AFP, Moscow đã phản ứng gay gắt với cuộc họp của Mỹ và đồng minh tại Đức.Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích rằng hành động của Wasington và NATO đối với Ukraine đã “xác nhận sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cáo buộc NATO đang cố gắng "thu hút và lôi kéo Ukraine vào liên minh", và nhấn mạnh điều này cho thấy Nga đã đúng khi "khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm mục đích đảm bảo an ninh của Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.