(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Ukraine có ý định phản công vào năm 2025 sau khi nhận được khoản viện trợ gần 61 tỉ USD từ Mỹ.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Tướng Nga nói rằng Ukraine có thể mở thêm đợt phản công mới; Nga tiến thêm 8,6 km sau khi chiếm được TP Avdiivka; Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã ký thêm 3 thỏa thuận an ninh tại Hội nghị An ninh Munich.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn ác liệt ở 2 miền đông, nam Ukraine; Nga tăng tập kích quân, khí tài Ukraine khắp các mặt trận; Tổng tham mưu trưởng Nga nói về chiến thuật Nga đã sử dụng khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại; Nga tuyên bố không thay đổi các điều kiện đàm phán.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng ở miền đông và nam; Nga tuyên bố hạ loạt UAV Ukraine ở bán đảo Crimea, Luhansk,..; Ukraine tuyên bố đẩy lùi 65 đợt tiến quân của Nga; báo Đức nói Ukraine lên kế hoạch 'phản công' mới.
(PLO)- Chiến sự nóng ở miền Đông Ukraine; Nga nói tấn công gây thiệt hại cho 124 đơn vị tác chiến của Ukraine; Kiev tính toán cố thủ ở miền Nam, dồn sức phản công ở miền Đông; Kiev muốn tổ chức thượng đỉnh hòa bình vào cuối năm.
(PLO)- Ukraine tuyên bố “giành thế chủ động chiến lược” trong khi Mỹ nhận xét Ukraine phản công chậm; Ông Zelensky ra lệnh củng cố biên giới với Belarus; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu sau xung đột Nga-Wagner;
(PLO)- Nga tuyên bố diệt 2 chỉ huy và 50 sĩ quan Ukraine tại Kramatorsk, lo ngại Ukraine phản công đợt 2; Nghị sĩ Nga giải thích nguyên nhân Wagner nổi loạn; Mỹ có thể sẽ sớm duyệt gửi bom chùm cho Ukraine.
(PLO)- Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công được 20 ngày và tuyên bố giành được một số khu vực, tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng những chiến tích này là không đủ để Kiev giành thắng lợi trong năm nay.
(PLO)- Cuộc phản công Ukraine ‘không đáp ứng kỳ vọng’; Trùm Wagner cáo buộc giới lãnh đạo quốc phòng Nga nói dối ông Putin; Lầu Năm Góc nói lý do không gửi ATACMS cho Ukraine.
(PLO)- Ukraine diệt hơn 500 lính Nga, mất gần 1.000 xe quân sự; Moscow cáo buộc phương Tây muốn gây chiến; Mỹ cung cấp 1,3 tỉ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine.
(PLO)- Giới quan sát cho rằng động lực của cuộc phản công mà Ukraine triển khai gần đây đang chững lại và lo ngại sẽ tiêu hao một lượng lớn quân lực trước khi chạm được tuyến phòng thủ của Nga.
(PLO)- Chiến sự đảo chiều về Zaporizhia; Xung đột Nga-Ukraine đang tiến tới đỉnh điểm leo thang; Phương Tây có thể bắt đầu đào tạo Ukraine sử dụng F-16 vào mùa hè.
(PLO)- Ukraine giành thắng lợi đầu tiên khi phản công ở Bakhmut; Nga nói phương Tây thừa nhận tham chiến; LHQ gắng sức cứu thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
(PLO)- Tư lệnh quân đội Đức - tướng Carsten Breuer cho biết ông đã có chuyến thăm Ukraine và nhận thấy điều kiện thời tiết lúc này không có lợi cho cuộc phản công của Ukraine, khiến nước này phải trì hoãn tới nay.
(PLO)- Không quân Ukraine nói những quả bom lượn tầm xa của Nga đặt ra mối đe dọa rất nghiêm trọng.Giới phân tích nhận định việc Moscow sử dụng vũ khí mới này có thể buộc Kiev phải thay đổi kế hoạch phản công vào phút chót.
(PLO)- Nga oanh tạc Kiev, thủ đô Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp; Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng; Nga nói Ukraine sẽ cạn quân sau chiến dịch phản công.
(PLO)- Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết Ukraine trì hoãn cuộc phản công chống lại Nga vì nước này hiện không thể sử dụng xe tăng được phương Tây cung cấp do thời tiết xấu.
(PLO)- Bùn đất lầy lội vào mùa xuân là chướng ngại vật trên chiến trường mà lực lượng Ukraine có cố gắng cũng rất khó để vượt qua khi tính đến chuyện phản công.