Mỹ có quyền Bộ trưởng Quốc phòng thứ ba trong vòng 7 tháng

(PLO)-  Đài CNN cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã chính thức từ chức hôm 15-7, và chiếc ghế này sẽ được giao cho Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer.

Theo đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chính thức từ chức sau khi Nhà Trắng đề cử lên Thượng viện xác nhận ông vào vị trí thường trực này.

CNN cho biết, phiên điều trần đề cử về việc ông Esper cho vị trí Bộ trường Quốc phòng trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 16-7. Tuy nhiên, ông Esper bất ngờ tuyên bố từ chức.

Cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bất ngờ từ chức sau khi Nhà Trắng đề nghị Thượng viện phê chuẩn. Ảnh: AP

Theo Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Chewning, ông Esper sẽ "thôi giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng và sẽ chỉ giữ chức Bộ trưởng Lục quân".

Ông Esper vẫn có thể tiếp tục "tiếp nhận" thông tin trong quá trình chờ xác nhận và vẫn sẽ cập nhật chính sách và các vấn đề.

"Tuy nhiên, ông Esper sẽ không được nhận các thông tin giao ban tình báo như Bộ trưởng Quốc phòng vì nhiều chương trình tình báo cần thiết đang cần thảo luận", ông Chewning nói.

Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Esper. 

Với vai trò mới, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Spencer sẽ có toàn quyền quyết định bất kỳ chương trình hành động và không cần tham khảo ý kiến của ông Esper.

"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ tận tậm trong vai trò Quyền Bộ trưởng Quốc phòng và đảm bảo sự liên tục vai trò lãnh đạo", ông Spencer viết trong thư gửi tới cấp dưới của mình.

Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer đảm nhiệm vị trí Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: REUTERS

Lầu Năm Góc chưa bao giờ chứng kiến việc thiếu vắng vị trí lãnh đạo lâu như vậy, theo AFP.

Khoảng trống vị trí lãnh đạo thường trực ngày càng gay gắt khi căng thẳng Mỹ và Iran càng tăng, và nội bộ chính quyền Tổng thông Trump đang tranh cãi xung quanh ý định tấn công quân sự quốc gia này.

Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng đã xác nhận với CNN rằng 18 vai trò cao cấp vẫn chưa tìm người thay thế, và cung cấp một danh sách đầy đủ các vị trí hiện đang được các quan chức kiêm nhiệm.

Trước đó, vào tháng 12-2018, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump. Sau đó, cựu Giám đốc Boeing Patrick Shanahan với kinh nghiệm phục vụ trong quân đội chỉ là số 0 được chỉ định vào vị trí Quyền Bộ trưởng.

Tuy nhiên, ông Shanahan không được phê chuẩn chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng do bê bối bạo hành gia đình. Tiếp tục, quyền "nhạc trưởng" Lầu Năm Góc được giao cho Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Eseper.

Sau việc ông Esper từ chức, chiếc ghế "nhạc trưởng" này lại được giao đến cho Bộ trưởng Hải quân Spencer, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.