Tân chủ nhân Lầu Năm Góc sẽ 'chào sân' NATO tuần tới

(PLO)- Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper, người trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 24-6, sẽ đến Brussels (Bỉ) tuần tới để gặp những người đồng cấp trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Lầu Năm Góc cho biết hôm 19-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 18-6 tuyên bố ông Esper sẽ thay thế quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, người sẽ từ chức sau khi xuất hiện các thông tin truyền thông về một vụ bạo hành trong gia đình ông.

Ông Shanahan sẽ vẫn lãnh đạo Lầu Năm Góc cho đến khi ông Esper chính thức nắm quyền vào ngày 24-6. Ông Trump hôm 18-6 nói với các phóng viên rằng ông Esper có thể sẽ được đề cử lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Theo hãng tin Reuters, ông Esper sẽ lên đường vào cuối tuần này để tham dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, theo thông báo của Lầu Năm Góc.

"Trọng tâm các cuộc họp của ông sẽ là củng cố cam kết của Mỹ trong việc tăng cường liên minh NATO, đảm bảo chia sẻ gánh nặng công bằng hơn, củng cố sự sẵn sàng của NATO và giải quyết các vấn đề an ninh khu vực", thông báo cho biết.

Ông Mark Esper. Ảnh: AFP

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO vật lộn với cuộc tranh cãi giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Washington cho biết họ sẽ hủy bỏ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin nếu Ankara xúc tiến kế hoạch mua hệ thống S-400 của Nga.

Các quan chức Mỹ lo ngại Nga có thể thu thập thông tin quan trọng về đặc điểm tàng hình của F-35 - loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ thì nói họ mua S-400 để đáp ứng nhu cầu quốc phòng và hệ thống này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho F-35.

Ông Trump cũng từng mâu thuẫn với các thành viên NATO chưa đáp ứng nguyên tắc chi tiêu quốc phòng ở mức 2% tổng sản phẩm quốc nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.