Mỹ chính thức nộp đơn rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

(PLO)- Mỹ sẽ có thời hạn một năm để hoàn tất thủ tục rút tư cách thành viên WHO và thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng. 

Hãng tin Reuters ngày 8-7 cho biết chính quyền Mỹ đã chính thức nộp đơn lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để khởi động quy trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Một quan chức Washington cấp cao cho biết quyết định thực chất đã có hiệu lực từ ngày 6-7. Mỹ sẽ có thời hạn một năm để hoàn thành các thủ tục rút tư cách thành viên WHO và đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: AFP

"Tổng Thư ký đang trong quá trình xác nhận với WHO rằng Mỹ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để rút tư cách thành viên tại cơ quan này hay chưa" - phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho hay. 

Reuters cho hay một số thành viên đảng Dân chủ đã bắt đầu lên tiếng phản đối động thái của chính quyền ông Trump. Đơn cử, Thượng nghị sĩ Bob Menendez chỉ trích chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 của chủ nhân Nhà Trắng rất "hỗn loạn và rời rạc".

"Hành động của ông Trump không những không bảo vệ cuộc sống hay lợi ích của người Mỹ mà còn khiến bệnh tật ở Mỹ lây lan nhiều hơn và Mỹ sẽ phải đơn độc chống chọi" - ông Menendez cảnh báo. 

Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Joe Biden lập tức tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng nếu đắc cử năm nay, ông sẽ đưa nước Mỹ tái gia nhập WHO. 

"Người dân Mỹ sẽ an toàn hơn khi Mỹ gia nhập hệ thống y tế toàn cầu vốn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay ngày đầu tiên làm Tổng thống tôi sẽ Mỹ gia nhập lại WHO và khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu" - ông Biden cho hay. 

Từ cuối tháng 5, Tổng thống Trump đã công bố quyết định "cắt đứt quan hệ" và đình chỉ các khoản hỗ trợ tài chính khoảng 400-500 triệu USD hàng năm cho WHO. Nhà lãnh đạo này tuyên bố WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra trên toàn thế giới vì năng lực chống dịch yếu kém. 

Các phát ngôn của ông thời điểm đó vấp phải hàng loạt chỉ trích khi một số ý kiến cho rằng quyết định ngừng tài trợ WHO giữa lúc đại dịch bùng phát mạnh là một nước đi rất nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.