Mỹ cắt viện trợ Trung Mỹ chuyển cho phe đối lập Venezuela

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có dự định chuyển hơn 40 triệu USD từ viện trợ nhân đạo cho Trung Mỹ sang cho lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido.

Thông tin nói rằng nguồn viện trợ trị giá 41,9 triệu USD, vốn được dành cho Guatemala và Honduras - hai trong ba quốc gia Trung Mỹ là trung tâm của cuộc khủng hoảng di cư.

Hàng ngàn người đã rời khỏi các quốc gia này vì nghèo khổ, bạo lực và tham nhũng để chạy nạn đến biên giới phía nam nước Mỹ.

Thông báo từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ nói rằng, số tiền hơn 40 triệu USD này sẽ được chuyển cho phe đối lập Venezuela, nhằm sử dụng chi trả lương, đi lại, thiết bị liên lạc, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo để quản lý ngân sách và các nhu cầu khác.

Thông báo trên, được ban hành ngày 11-7 và đăng tải lần đầu tiên trên tờ Los Angles Times, cho biết nguồn ngân sách này là cần thiết bởi vì “đó là một việc quan trọng, cấp thiết trong lợi ích quốc gia của Mỹ, đặc biệt là cuộc khủng hoảng đang lan rộng tại Venezuela”.

Hàng ngàn người Venezuela đổ ra đường phản đối chính phủ Tổng thống Maduro. Ảnh: EPA

Trước đó, tháng 6-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã cắt giảm hàng trăm triệu USD viện trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras sau khi Tổng thống Trump chỉ trích ba nước này không hành động đủ trong việc ngăn chặn di cư.

Cắt viện trợ cho Trung Mỹ là một trong nhiều bước trừng phạt mà ông Trump thực hiện trong mục tiêu kiềm chế nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp vào Mỹ, đặc biệt là từ các quốc gia Mỹ La-tinh và Hồi giáo.

Chính phủ Mỹ đã chi một khoản ngân sách lớn cho Venezuela, gửi hàng triệu USD đến các nước láng giềng để tiếp nhận người tị nạn Venezuela, chuyển viện trợ nhân đạo, thực phẩm và thuốc men, và trợ giúp những đồng minh của ông Guaido, theo Los Angles Times.

Về phía Venezuela, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và lãnh đạo đối lập Guaido chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.