Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại đàm phán ở Na Uy

(PLO)- Phe đối lập Venezuela của thủ lĩnh Juan Guaido sẽ gặp gỡ đại diện chính phủ Tổng Thống Nicolas Maduro tại Na Uy trong cuộc đàm mới để giải quyết khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này, theo Reuters.

“Người dân Venezuela, các đồng minh và các nền dân chủ thế giới nhận ra sự cần thiết của một quá trình bầu cử thực sự tự do và minh bạch sẽ giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng và xây dựng một tương lai tích cực”, tuyên bố từ văn phòng của lãnh đạo phe đối lập Guaido phát đi ngày 7-7.

"Để đáp lại sự hòa giải của Vương quốc Na Uy, chúng tôi sẽ tham dự một cuộc họp với các đại diện của chính quyền ônh Maduro tại ở Barbados (Na Uy) để thiết lập một cuộc đàm phán," hãng tin AFP dẫn lời ông Guaido.

Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ cụ thể thời gian nối lại đàm phán tại địa điểm mới.  

Về phía chính phủ Venezuela, Bộ Thông tin nước này chưa đưa ra bình luận gì. 

Nếu có thông tin từ chính quyền tổng thống Maduro thì cuộc đàm phán tại Barbdos được xem là cuộc đàm phán thứ ba kể từ tháng 5-2019.

Trước đó, tháng 5-2019, các phái đoàn đại diện phe chính phủ và phe đối lập Venezuela đã gặp nhau tại thủ đô Oslo (Na Uy) để tìm giải pháp cho khủng hoảng chính trị kéo dài. Thế nhưng, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất.

Tổng thống Maduro đã nhiều lần nói rằng đối thoại "sẽ tiếp tục" với phe đối lập, "vì hòa bình ở Venezuela".

Ông Maduro hôm 5-7 luôn lên tiếng bảo vệ cuộc đàm phán do Na Uy đứng ra tổ chức.

Tổng thống Maduro nhiều lần kêu gọi các cuộc đối thoại với phe đối lập sẽ tiếp tục diễn ra. Ảnh: REUTERS

Các nhà phê bình lại nói rằng là một chiến thuật đình trệ của chính quyền Maduro, theo Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin nói rằng đại diện của phe đối lập đang chuẩn bị một vòng đàm phán khác.

Kinh tế Venezuela đang trong tình trạng lạm phát phi mã, khiến hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn bảy triệu người dân quốc gia Nam Mỹ này đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.