Venezuela cáo buộc Mỹ lên kế hoạch ám sát ông Maduro

(PLO)- Chính phủ Venezuela hôm 27-6 cho biết đã đập tan kế hoạch đảo chính của Mỹ, Colombia và Chile nhằm ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.

Chính phủ Venezuela cho biết hôm 27-6, họ đã đập tan kế hoạch đảo chính của Mỹ, Colombia và Chile nhằm ám sát Tổng thống Nicolas Maduro và đưa một cựu bộ trưởng quốc phòng lên thay thế ông, tờ The Japan Times đưa tin.

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết vụ ám sát được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 23 và 24-6. Kế hoạch này liên quan đến các sĩ quan quân đội đang tại chức và đã nghỉ hưu.

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela, ông Jorge Rodriguez. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã có mặt trong tất cả các cuộc họp để lên kế hoạch cho cuộc đảo chính. Chúng tôi đã có mặt trong tất cả các hội nghị”, ông Rodriguez cho biết những người cung cấp thông tin của chính phủ đã thâm nhập vào hàng ngũ những người lên kế hoạch nói trên trong các cuộc họp bàn của họ.

Ông Rodriguez cũng cáo buộc Tổng thống Colombia Ivan Duque, Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton có liên quan đến kế hoạch này.

Ít nhất sáu trong số những đối tượng bị cáo buộc đã bị giam giữ, Bộ trưởng Rodriguez nói trong một bài phát biểu trên truyền hình ở Caracas.

Bốn người trong số các sĩ quan đã bị bắt vào ngày 21-6. Mặc dù chính phủ không đưa ra chi tiết nào về các tình huống, hoặc lý do cho các vụ bắt giữ này, động thái này bị lãnh đạo đối lập Juan Guaido lên án trong một tuyên bố vào ngày 25-6.

Những đối tượng trên hy vọng đưa ông Raul Baduel - một cựu bộ trưởng quốc phòng dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez hiện đang ngồi tù – lên làm tổng thống, ông Rodriguez nói.

Chính phủ Venezuela gần đây đã tuyên bố rằng 17 người đã bị buộc tội cố gắng đảo chính vào ngày 30-4, khi ông Guaido thất bại trong việc phát động một cuộc nổi dậy và kêu gọi các lực lượng vũ trang chống lại ông Maduro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.