Mỹ cảnh báo sẽ ‘hành động’ nếu Nga không xử lý vấn đề tin tặc trong nước

(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tự mình hành động chống lại các nhóm tin tặc đứng sau các cuộc tấn công mạng tống tiền nếu Nga không có bất kỳ động thái nào.

Tờ New York Post dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 8-7 khẳng định nếu Nga không có động thái nào chống lại các nhóm tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng để tống tiền từ lãnh thổ của mình thì Mỹ sẽ hành động.

Tuy nhiên, bà Psaki từ chối tiết lộ chi tiết về việc Washington đang lên kế hoạch hành động như thế nào để chống lại các nhóm tin tặc từ Nga.

Tuyên bố của bà Psaki được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đồng ý đối thoại về vấn đề an ninh mạng tại hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai người hồi tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bà Psaki cho hay các cơ quan tình báo Mỹ đang tiếp tục điều tra thông tin về cuộc tấn công mạng mới nhất của nhóm REvil, ảnh hưởng đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới, song chỉ tác động nhỏ đến các doanh nghiệp Mỹ. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: NEW YORK POST

REvil hoạt động như một nhóm cung cấp dịch vụ tin tặc. Nhóm không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công mạng, mà thay vào đó, cung cấp cho khách hàng của mình các công cụ để tấn công những mục tiêu nhất định và sẽ là bên thực hiện việc thương lượng tiền chuộc với nạn nhân.

Bà Psaki cho biết cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét cụ thể liệu vụ tấn công có xảy ra với sự hiểu biết hay "sự chấp thuận" của Điện Kremlin hay không, nhưng nhấn mạnh rằng cho đến nay vẫn chưa khẳng định được ai là người đứng sau vụ tấn công ngoài REvil.

Bà lưu ý các cơ quan tình báo Mỹ vẫn không loại bỏ nghi ngờ gì về việc nhóm tin tặc này hoạt động dưới sự hậu thuẫn của Nga và có các chi nhánh trên khắp thế giới, thêm rằng chính quyền Washington đã yêu cầu Moscow hành động chống lại nhóm tin tặc này.

Theo New York Post, Tổng thống Biden đã đề cập đến vấn đề chống lại các cuộc tấn công mạng trong hội nghị thượng đỉnh chung giữa ông với Tổng thống Putin.

Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã tiết lộ rằng Mỹ vẫn chưa đáp lại bất kỳ đề nghị nào của Moscow về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.