Bị tấn công ransomware, Kaseya nói số nạn nhân lên đến 1.500 doanh nghiệp

(PLO)- Theo giám đốc công ty CNTT Kaseya, khoảng 800 - 1.500 doanh nghiệp trên thế giới đã bị ảnh hưởng liên quan cuộc tấn công mã độc tống tiền nhằm vào công ty này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fred Voccola - giám đốc điều hành công ty công nghệ thông tin Kaseya – ngày 5-7 cho biết khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng liên quan cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền) nhằm vào công ty này.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 5-7, ông Voccola cho biết thật khó để ước tính tác động chính xác của cuộc tấn công hôm 2-4 vì những người bị tấn công chủ yếu là các khách hàng của Kaseya.

Bị tấn công ransomware, Kaseya nói số nạn nhân lên đến 1.500 doanh nghiệp. Ảnh: REUTERS

Nhóm tin tặc REvil hôm 2-4 đã đột nhập vào phần mềm của công ty Kaseya và sử dụng quyền truy cập để xâm phạm, làm tê liệt hệ thống máy tính của hàng trăm công ty trên toàn thế giới. 

Theo Reuters, tuy hầu hết những khách hàng bị ảnh hưởng là các doanh nghiệp nhỏ, như phòng nha sĩ hoặc kế toán, song sự gián đoạn đã được cảm nhận rõ ràng hơn ở Thụy Điển, nơi hàng trăm siêu thị buộc phải đóng cửa vì máy tính tiền của họ không hoạt động.

Nhóm tin tặc bị tình nghi đứng sau vụ tấn công hôm 4-7 đã yêu cầu khoản tiền chuộc 70 triệu USD để khôi phục lượng dữ liệu mà họ đang nắm giữ.

Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi riêng với một chuyên gia an ninh mạng và với Reuters, REvil cho biết sẵn sàng giảm bớt yêu cầu của mình.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán" - một đại diện của REvil hôm 5-7 trao đổi với Reuters qua giao diện trò chuyện trên trang web của nhóm tin tặc.

Ông Voccola từ chối cung cấp chi tiết về việc đáp ứng các yêu cầu tiền chuộc của nhóm tin tặc.

"Tôi không thể bình luận ‘có’, ‘không’ hoặc ‘có thể’” – ông Voccola trả lời câu hỏi liệu công ty Kaseya có dự định sẽ nói chuyện với hoặc đưa tiền chuộc cho nhóm tin tặc hay không. 

"Không bình luận về bất cứ điều gì liên quan việc đàm phán với những kẻ khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào" – ông Voccola nhấn mạnh.

Theo nghiên cứu do công ty an ninh mạng ESET công bố, khoảng một chục quốc gia khác nhau đã bị ảnh hưởng từ vụ tấn công. Các địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm trường học, các cơ quan nhỏ trong khu vực công, các tổ chức du lịch và giải trí, cơ quan tín dụng và kế toán.

Nhà Trắng hôm 4-7 cho biết đang tiếp cận các nạn nhân của vụ tấn công để “cung cấp sự hỗ trợ dựa trên đánh giá về rủi ro quốc gia”. 

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhóm tin tặc REvil hồi tháng 6 đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào JBS, một trong những nhà chế biến thịt lớn nhất thế giới. JBS sau đó thừa nhận đã trả số bitcoin trị giá 11 triệu USD cho các tin tặc.

Kaseya là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ quản lý bảo mật và CNTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. VSA, sản phẩm hàng đầu của công ty, được thiết kế để cho phép các công ty quản lý mạng máy tính và máy in từ một điểm duy nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.