(PLO)- Theo cựu tổng thống Nga, lệnh cấm vận chuyển hàng hóa từ Nga qua Kaliningrad do Lithuania áp đặt là một phần “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga.
(PLO)- Toàn bộ các trang web của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và phúc lợi, cũng như trang web văn phòng thủ tướng Israel đều không thể truy cập được.
(PLO)- Google cho biết các nhóm tin tặc từ Nga và Belarus đã thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine và các đồng minh châu Âu trong suốt 2 tuần qua.
(PLO)- Phó Thủ tướng Ukraine cho biết chính quyền Kiev sẽ thành lập một "đội quân IT" để chiến đấu trên mặt trận không gian mạng và chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga.
(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tự mình hành động chống lại các nhóm tin tặc đứng sau các cuộc tấn công mạng tống tiền nếu Nga không có bất kỳ động thái nào.
(PLO)- Nhà cung ứng thịt số một thế giới JBS tiết lộ đã trả 11 triệu USD tiền chuộc cho nhóm tin tặc tấn công hệ thống của họ nhằm bảo vệ khách hàng và chính công ty.
(PLO)- Nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công mạng công ty quản lý hệ thống ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ gửi lời xin lỗi và khẳng định không cố ý làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu.
(PLO)- Ngày 30-7, Cục hàng không Việt Nam thông tin, việc tin tặc tấn công vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình phục vụ hành khách của ngành hàng không. Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục chuyến bay bị chậm giờ từ 15 phút cho đến hơn 1 giờ đồng hồ.
(PLO)- Những tin tặc thuộc nhóm tấn công mạng có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố danh sách chứa tên, địa chỉ liên lạc của hơn 8.000 người để truy sát.