Mỹ bắt nghiên cứu sinh Trung Quốc vì đánh cắp công nghệ

(PLO)- Sự việc xảy ra trong giai đoạn Trung Quốc và Mỹ ngày càng mâu thuẫn và mất lòng tin trong vấn đề trao đổi công nghệ.

Theo báo South China Morning Post, một nhà nghiên cứu y tế Trung Quốc đã bị bắt vào ngày 9-12 tại Boston (Mỹ) với cáo buộc đánh cắp các mẫu sinh học mang về Trung Quốc. 

Người này tên Zheng Zaosong, 29 tuổi, là sinh viên tiến sĩ tại ĐH Tôn Dật Tiên ở TP Quảng Châu. Zheng hiện đang thực hiện nghiên cứu tại BV Beth Israel ở TP Boston. 

BV Beth Israel tại Boston, Mỹ. Ảnh: SCMP

Zheng bị bắt khi thực hiện kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Logan (Mỹ) để về Trung Quốc. Đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã phát hiện 21 lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu, nhìn như vật liệu sinh học được giấu trong một chiếc tất trong hành lý của Zheng. 

Ban đầu Zheng khai báo những lọ thủy tinh này không quan trọng và chỉ là đồ vật người này nhận từ một người bạn tên Zhang Tao.

Tuy nhiên, sau khi không trả lời được lý do giấu các mẫu sinh học này trong một chiếc tất, Zheng thừa nhận mình đã đánh cắp tám lọ từ phòng thí nghiệm của Trường Beth Israel và sao chép 11 lọ từ mẫu nghiên cứu của Zhang. 

Ngoài ra, FBI còn phát hiện một máy tính chứa các tài liệu về mẫu sinh học. Trước đó Zheng khai rằng mang về giúp bạn vì "không đủ chỗ bỏ trong hành lý" của bạn mình. 

Người phát ngôn của ĐH Tôn Dật Tiên không đưa ra ý kiến nào về sự việc này. Tuy nhiên theo trang web của trường này, Zheng là một trong những sinh viên được trao học bổng loại xuất sắc của trường vào năm 2018. 

Sự việc xảy ra trong giai đoạn Trung Quốc và Mỹ ngày càng mâu thuẫn và mất lòng tin với vấn đề trao đổi công nghệ. Mỹ đã tăng cường kiểm tra và thắt chặt thị thực đối với các nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhất định do lo ngại về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Tháng 11-2019, tờ The New York Times đưa tin Viện Y tế quốc gia Mỹ và FBI đã bắt đầu điều tra hành vi đánh cắp nghiên cứu tại các tổ chức trên khắp nước Mỹ. 

Báo cáo cho biết hầu như tất cả trường hợp bị phát hiện và điều tra đều liên quan đến các nhà khoa học gốc Trung Quốc, bao gồm cả công dân Mỹ nhập tịch hoạt động thay mặt Trung Quốc. 

Theo báo cáo, các quan chức chính phủ và quản lý đại học cho biết một số trường hợp bị điều tra đã thành lập phòng thí nghiệm tại Trung Quốc và bí mật sao chép nghiên cứu của Mỹ. 

Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ đối xử công bằng với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu của nước này.

Vụ việc của Zheng sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc. Nhiều người đã chỉ trích hành động trái pháp luật của Zheng.

Một số cho rằng người này đang gây nhiều khó khăn hơn cho sinh viên của Trung Quốc có ý định đến Mỹ trong tương lai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.