Thương chiến dai dẳng, Mỹ - Trung liệu có cắt đứt quan hệ?

(PLO)- Ông Chen Deming, cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, đã phản ứng lại với ý kiến cho rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung có thể chấm dứt mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Chen đã mạnh mẽ phản bác những ý kiến cho rằng việc Mỹ và Trung Quốc cắt đứt quan hệ từ những căng thẳng đang diễn ra do cuộc chiến thương mại gây ra, theo báo South China Morning Post.

Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác với nhau suốt 40 năm qua nhưng với cuộc chiến thương mại vốn kéo dài đã 18 tháng này khiến nhiều người tin rằng sự căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia sẽ dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, do Tổng thống Donald Trump khởi động vào tháng 7-2018, đã làm sứt mẻ mối quan hệ song phương, làm gia tăng căng thẳng về công nghệ, chính trị và tư tưởng giữa hai bên.

Trong khi ông Chen cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc bị cắt đứt hoàn toàn là một điều không tưởng, một số nhà phân tích vẫn còn nghi ngờ về tương lai giữa hai quốc gia.

Ông Wendy Cutler, cựu viên chức ngoại giao và đàm phán cho Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama, nói rằng mối quan hệ Mỹ - Trung đang thực sự rạn vỡ, tuy nhiên mức độ như thế nào vẫn chưa xác định được.

Lời phát biểu của ông Chen tại New York được đưa ra năm ngày trước khi chính sách tăng thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc với trị giá 156 tỉ USD của Mỹ chuẩn bị có hiệu lực.

Hành động này của Mỹ này được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Cựu Bộ trưởng Chen Deming phát biểu tại hội nghị Trung Quốc tại Mỹ được tổ chức bởi South China Morning Post ở New York. Ảnh: SCMP

Ông Chen tin rằng Trung Quốc và Mỹ vẫn có thể đạt được một thỏa thuận thương mại cho giai đoạn 1, như lời tuyên bố ban đầu của ông Trump vào ngày 11 tháng 10.

Tuy nhiên, ông cũng chế giễu lý do đằng sau sự bắt đầu của cuộc chiến thương mại này.  Ông Chen cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã sai khi cáo buộc Trung Quốc lợi dụng Mỹ vì thâm hụt thương mại.

Vị cựu bộ trưởng Thương mại nói rằng Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả lại khi Mỹ áp đặt thuế lên họ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trả đũa của Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

Mặt khác, ông Chen cũng cho biết Trung Quốc không có ý định thách thức vai trò của Mỹ đối với toàn thế giới.

“Ưu tiên của chính phủ Trung Quốc là phát triển đất nước theo hướng tốt nhất, Trung Quốc không có bất kỳ ý định cạnh tranh nào với Mỹ để trở thành số một thế giới” - ông nói.

Ông cũng không đồng ý với chính phủ Mỹ khi họ cho rằng Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh kinh tế với họ, trong khi Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển về sản lượng kinh tế bình quân đầu người.

Ông cũng khuyến nghị Mỹ nên hợp tác với các nước khác nhằm duy trì chủ nghĩa đa cực, bày tỏ sự bất hạnh của Bắc Kinh về những gì mà Trung Quốc phải đối mặt do sự “rối loạn” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.