Mỹ, Anh, Canada bất ngờ bỏ họp G20 khi Nga đang phát biểu

(PLO)- Để phản đối chiến sự ở Ukraine, đại diện của 3 nước Mỹ, Anh và Canada đã rời khỏi phòng họp của Nhóm các nền kinh tế lớn thế giới G20 trong khi đại diện Nga đang phát biểu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện của ba nước Anh, Mỹ và Canada đã cùng nhau rời khỏi một cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế lớn thế giới G20 trong khi đại diện của Nga đang phát biểu, tờ The Guardian đưa tin hôm 20-4.

Theo Guardian, để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đại diện ba quốc gia nói trên đã bất ngờ ra khỏi phòng họp khi phía Nga đang phát biểu. Các nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey là hai trong những người rời cuộc họp.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã đăng trên Twitter xác nhận rằng các đại diện của Anh đã rời khỏi cuộc họp G20. Ông viết rằng các nước bỏ họp đã đoàn kết để lên án chiến dịch quân sự của Nga và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Moscow.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của các nước G20 nhóm họp tại Indonesia hồi tháng 2-2022. Ảnh: AFP
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của các nước G20 nhóm họp tại Indonesia hồi tháng 2-2022. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết bà không tán thành sự có mặt của quan chức cấp cao Nga trong cuộc họp, theo hãng tin Reuters. Trước đó, hôm 19-4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết bà Yellen đã gặp Bộ trưởng Tài chính Indonesia - Sri Mulyani Indrawati, đại diện nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20, để nhấn mạnh rằng “sẽ không có hoạt động như bình thường đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu”.

Việc 3 nước bỏ họp diễn ra trong cuộc họp bên lề các hội nghị vào mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng sự rạn nứt trong quan hệ quốc tế sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch và làm tăng lạm phát, đẩy thêm hàng triệu người trên thế giới vào cảnh nghèo đói.

Việc bỏ họp diễn ra khi các nhà lãnh đạo phương Tây đang muốn loại Nga ra khỏi nhóm G20. Trước đó, Nga cũng cáo buộc phương Tây cũng đã nỗ lực cô lập mình trong các tổ chức quốc tế khác như IMF và WTO (Tổ chức Thương mại Quốc tế).

Trước khi các quốc gia bỏ họp, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva đã cảnh báo những thành tựu phát triển trong 75 năm đang bị đe dọa vì sự chia cắt hợp tác quốc tế.

Bà nói: “Chúng ta nhận ra chúng ta phụ thuộc lẫn nhau như thế nào. Chỉ cần lập danh sách các câu hỏi và không quốc gia nào có thể tự giải quyết được chúng một mình. Rõ ràng là sự hợp tác phải và sẽ tiếp tục”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.