Đức tuyên bố ngừng nhập khẩu dầu của Nga từ cuối năm nay

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Berlin sẽ giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào mùa hè này và sẽ cắt đứt hoàn toàn vào cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 20-4 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết chính quyền Berlin đã quyết định sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay.

“Tôi xin được nói rõ ràng và dứt khoát ở đây rằng Đức cũng đang loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng của Nga” - bà Baerbock nói sau cuộc họp với các đối tác Baltic.

“Chúng tôi sẽ giảm một nửa lượng dầu nhập khẩu vào mùa hè này và sẽ ở mức số 0 vào cuối năm nay. Sau đó việc tìm kiếm nguồn cung khí đốt sẽ tuân theo lộ trình chung của châu Âu, để thể hiện sức mạnh chung của chúng tôi" - bà Baerbock cho hay.

Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Ảnh: RT

Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Ảnh: RT

Đức, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, gần đây đã tăng cường nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Thống kê cho thấy Nga chiếm 25% lượng dầu nhập khẩu của Đức tính đến đầu tháng 4, giảm từ 35% so với khoảng thời gian trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Việc ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với Đức, do quốc gia này trong quý đầu tiên đã nhận được khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga.

Để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow nhằm vào Kiev, một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng của Nga.

Trong tháng này, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh cấm đối với mặt hàng than của Nga, nhưng các nước thành viên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên cho các nước EU và cung cấp khoảng một 1/3 nguồn dầu của khối này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.