Trung Quốc ủng hộ đàm phán Nga-Ukraine không có nước thứ ba tham gia

(PLO)-  Đại sứ Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ phát triển mối quan hệ của mình với Moscow bất kể tình trạng quan hệ của Nga với các nước khác như thế nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết Trung Quốc ủng hộ một giải pháp thương lượng giữa Nga và Ukraine mà không có sự tham gia của các nước thứ ba.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Trương đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của nhóm nghị sĩ về quan hệ với Quốc hội Trung Quốc tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) ngày 20-4.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy. Ảnh: TASS

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy. Ảnh: TASS

“Chúng tôi kiên định các lập trường cân bằng. Chính sách của chúng tôi nhất quán. Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Chúng tôi ủng hộ việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, một giải pháp đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine mà không có sự tham gia của các nước thứ ba", ông nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cho rằng an ninh châu Âu là không thể chia cắt, đồng thời nói thêm rằng không thể đảm bảo an ninh của một quốc gia này bằng cách làm tổn thương quốc gia khác.

“Mối lo ngại của Nga về an ninh của nước này cần được tính đến” – Đại sứ Trương nói.

Ngoài ra, Trung Quốc ủng hộ khái niệm về an ninh chung toàn diện và bền vững, kiên quyết nhấn mạnh vào hệ thống toàn cầu với Liên Hợp Quốc là trung tâm.

“Một số nước phương Tây đang cố gắng buộc Trung Quốc thuyết phục Nga dừng hoạt động quân sự, đe dọa bằng các biện pháp trừng phạt chống lại chúng tôi. Chúng tôi đáp lại bằng cách nói: ‘Ai vi phạm, người đó trả giá’” – Đại sứ Trung Quốc nói thêm.

Trung Quốc sẽ phát triển mối quan hệ của mình với Nga bất kể tình trạng quan hệ của Moscow với các nước khác như thế nào, ông Trương khẳng định.

“Chúng tôi sẽ phát triển năng động mối quan hệ với Nga trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và lâu dài bất kể tình trạng quan hệ của Nga với các nước khác như thế nào” - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đó là “chiến lược dài hạn” của Bắc Kinh.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang ở “một điểm khởi đầu mới”, nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý. Ông nói thêm rằng không chỉ triển vọng của hai nước, mà tương lai của toàn nhân loại phụ thuộc vào sự phát triển hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh.

“Nga đã, đang và sẽ vẫn là cường quốc và là nhân tố chính của nền chính trị toàn cầu. Mọi nỗ lực gạt Nga ra ngoài lề xã hội đều thất bại. Chúng tôi sẵn sàng cùng Nga tập trung nỗ lực chung vào việc duy trì hòa bình trên toàn thế giới, hình thành trật tự thế giới đa cực để thế hệ con cháu chúng ta được sống một cách tự hào và danh dự ” – ông Trương tuyên bố.

Ngày 4-2, sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong vòng 2 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra tuyên bố chung, trong đó xác định “tình hữu nghị giữa hai quốc gia không có giới hạn, không có vùng cấm trong hợp tác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.