Trung Quốc khoe tên lửa đối hạm siêu thanh

(PLO)- Hải quân Trung Quốc trình diễn tên lửa đối hạm siêu thanh YJ-21 trước thềm lễ kỷ niệm 73 năm thành lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hải quân Trung Quốc công bố đoạn video về vụ phóng tên lửa đối hạm siêu thanh YJ-21 từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Type 055 - khu trục hạm lớn nhất và tiên tiến nhất của quân đội Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, tên lửa này được ước tính có tầm bắn từ 1.000 đến 1.500 km và được cho là có khả năng tấn công cả một nhóm tấn công tàu sân bay.

Ông Zhou Chenming - chuyên gia tại Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự Yuan Wang (Bắc Kinh) - cho biết phạm vi tác chiến của máy bay YJ-21 có thể tăng lên đến 1.500 km, trong khi đó tốc độ siêu thanh của chiến đấu cơ này giúp nó khó bị đánh chặn hơn.

Các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc thao diễn này của quân đội Trung Quốc có thể được coi là hành động răn đe chiến lược nhằm vào Mỹ và Đài Loan.

Ảnh chụp vụ phóng tên lửa YJ-21 từ video Hải quân Trung Quốc công bố. Ảnh: SPUTNIK

Ảnh chụp vụ phóng tên lửa YJ-21 từ video Hải quân Trung Quốc công bố. Ảnh: SPUTNIK

Theo SCMP, Type 055, có 112 ô tên lửa phóng thẳng đứng, được thiết kế như một tàu chiến đa cột được trang bị vũ khí phòng không, chống tên lửa, chống hạm và chống tàu ngầm.

Nhà phân tích quân sự Li Jie tại Bắc Kinh cho biết việc trang bị tên lửa YJ-21 cho các tàu sân bay Type 055 là nhằm ngăn chặn các tàu nước ngoài tham gia nếu xảy ra trường hợp Bắc Kinh có xung đột quân sự với Đài Loan.

Ông Zhou nói: “Bắc Kinh lo ngại rằng sự hỗ trợ quân sự không giới hạn của Mỹ cho Ukraine và chuyến công du gần đây của nhóm nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan có thể khiến Đài Bắc tin rằng Washington có thể cung cấp sự trợ giúp tương tự trong trường hợp xảy ra xung đột giữa đại lục và Đài Loan”.

Ông Lu Li-shih - cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan - cho biết tàu khu trục Type 055 có khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công tên lửa tốt hơn so với tàu Moskva - soái hạm Nga bị chìm tuần trước.

“Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến trên các nền tảng khác nhau, không chỉ tàu khu trục Type 055, YJ-21 còn có thể được triển khai cho các tàu khu trục Type-52D” - ông Lu cho hay.

“Đài Loan chắc chắn cần thêm vũ khí để tự vệ vì cho đến nay tàu chiến của họ vẫn chưa có hệ thống cảnh báo sớm cũng như hệ thống phòng không có thể phát hiện cuộc tấn công bằng tên lửa YJ-21”.

Theo SCMP, tên lửa siêu thanh YJ-21, hay Eagle Strike-21, có thể được trang bị cho tàu hoặc máy bay chiến đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.