Mua bán bảo vật quốc gia có được không?

(PLO)- Từ ngày 1-7-2025 sẽ có hai ngành nghề được bổ sung vào danh sách bị cấm đầu tư kinh doanh; đó là ngành nghề mua bán bảo vật quốc gia và xuất khẩu di vật, cổ vật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thưa luật sư, tôi đang kinh doanh nhiều lĩnh vực nên thường xuyên tìm hiểu các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh. Tôi được biết luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh vừa được sửa đổi, bổ sung. Không biết theo quy định mới thì những ngành nghề nào bị cấm đầu tư kinh doanh?

Bạn đọc Hùng Phạm (TP.HCM)

Luật sư Phùng Văn Hiệu, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và tuân thủ quy định pháp luật là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quốc gia. Việc xác định những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, và sự phát triển bền vững.

Từ ngày 1-7-2025, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024), danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh đã được mở rộng và định rõ. Đây là nội dung quan trọng đòi hỏi sự quan tâm đầy đủ của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi các quy định tại Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã được quy định rõ.

Danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh nhấn mạnh đến những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao đe dọa an ninh, sức khỏe cộng đồng, môi trường và đạo đức xã hội. Quy định này nhằm đảm bảo đường lối phát triển kinh tế bền vững và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước. Theo đó, các ngành nghề sau bị cấm đầu tư kinh doanh gồm:

- Kinh doanh các chất ma túy.

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật nguy hiểm.

- Kinh doanh mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (theo Phụ lục 1 CITES và Phụ lục 3 Luật Đầu tư 2020).

- Kinh doanh mại dâm.

- Mua, bán người, bộ phận cơ thể người, bào thai người.

- Hoạt động sinh sản vô tính ở người.

- Kinh doanh pháo nổ.

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia.

- Kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật.

Có thể thấy, từ ngày 1-7-2025 sẽ có hai ngành nghề được bổ sung vào danh sách bị cấm đầu tư kinh doanh; đó là ngành nghề mua bán bảo vật quốc gia và xuất khẩu di vật, cổ vật

Việc tuân thủ quy định pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và sự phát triển kinh tế bền vững, việc nghiên cứu và tuân thủ nghiêm túc quy định này là rất cần thiết. Các nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật để đáp ứng đúng và đầy đủ yêu cầu quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.