Một trường đại học ở TP.HCM hoãn tăng học phí năm học 2022-2023

(PLO)-  Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM quyết định giữ nguyên mức học phí là 354.000 đồng/tín chỉ (hệ đại trà) và chương trình chất lượng cao là 770.000 đồng/tín chỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa có thông báo chính thức về việc không tăng học phí năm học 2022-2023.

Phía trường cho biết, theo lộ trình, từ năm học này, trường sẽ áp dụng mức học phí mới đối với sinh viên theo học tại trường. Tuy nhiên, qua hai năm đại dịch COVID-19, theo tìm hiểu của trường, mức thu nhập bình quân của gia đình phụ huynh, sinh viên có sự sụt giảm so với trước đây.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kết luận tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai năm học mời 2022-2023 của khối giáo dục đại học ngày 12-9 vừa qua, theo hướng khuyến nghị các trường đại học công lập chuẩn bị tinh thần thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc không tăng học phí năm nay để phù hợp với điều kiện đất nước vừa trải qua hai năm dịch bệnh, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

Do đó, trường quyết định mức học phí áp dụng cho sinh viên năm học này được giữ nguyên như năm học 2021-2022. Cụ thể: chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học sẽ thu mức 354.000 đồng/tín chỉ; Chương trình chất lượng cao, mức học phí là 770.000 đồng/tín chỉ.

Trường lưu ý với những sinh viên đã đóng học phí theo mức mới, trường sẽ thực hiện cấn trừ vào đợt đóng học phí tiếp theo.

Được biết, mức học phí mới mà trường dự kiến áp dụng năm học này là 1.740.000 đồng/tháng, tương đương 530.000 đồng/tín chỉ, áp dụng cho hệ đại trà. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm dự kiến 10 đến 15%/năm.

Theo thống kê, tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường năm 2021 là 244 tỷ đồng. Tổng chi phí đào tạo trung bình một sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh (2021) là khoảng 13.407.758 đồng/sinh viên.

Năm học này, trường dự kiến tuyển 5.050 chỉ tiêu theo 3 phương thức cho 54 ngành/chương trình học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.